Cuba muốn mở rộng quan hệ đầu tư kinh tế, nghiên cứu khoa học kỹ thuật với Việt Nam

09:23 | 08/01/2020

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công (01/01/1959 – 01/01/2020), đồng thời kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt đầy thân tình và ấm áp.    
cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba triển khai nhiều vấn đề quan trọng về nhân sự, đại hội và hoạt động năm 2020

Chiều 6/01, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị cho Đại ...

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam Điện mừng kỷ niệm 61 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới ông Raul Castro Ruz, ...

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam Việt Nam - Cuba: 60 năm cơ duyên lịch sử

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có bài viết nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (02/12/1960 – 02/12/2020). Báo ...

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự buổi lễ có: bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó Chủ tịch HUFO, bà Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM, bà Indira Lopez Arguelles - Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đại diện Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố, các công ty có quan hệ hợp tác với Cuba, các viên chức tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM, các chuyên gia, cộng đồng người Cuba đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Indira Lopez Arguelles - Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM chúc mừng những người dân Cuba đang ở TP.HCM, khẳng định bất chấp chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba tiếp tục giành nhiều thành tựu. Cuba quyết tâm tiếp tục cập nhật mô hình kinh tế, phê duyệt một hiến pháp mới, phân cấp lại nền kinh tế, tổ chức lại bộ máy lãnh đạo chính trị, kinh tế và chuẩn bị cho Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4/2020.

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam

Bà Indira Lopez Arguelles - Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt.

Bà Indira López Arguelles cũng đánh giá cao sự đoàn kết, giúp đỡ hết mình của Việt Nam dành cho Cuba. Cuba mong muốn mở rộng các mối quan hệ về đầu tư kinh tế, giao lưu thương mại, nghiên cứu khoa học kỹ thuật... với Việt Nam, giữ cho mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước sống mãi, đoàn kết và làm sống lại hợp tác kinh tế giữa hai bên, ở cấp độ chính trị.

Cũng tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM khẳng định, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ Việt Nam - Cuba. Hơn nửa thế kỷ với biết bao thăng trầm trôi qua, mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai người anh em, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc và nồng ấm hơn.

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam

Những giai điệu sôi động đậm chất Latinh đến từ ban nhạc Cuba.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Cuba hiện đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dầu khí, xây dựng, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật… Nhìn lại năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM cùng các Chi hội đã phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Đặc biệt là chuỗi hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Cuba đầu năm như: Tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cuba tại Nhà hát Thành phố, đưa đoàn đại biểu Cuba thăm căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh.

cuba mong muon mo rong cac moi quan he voi viet nam

Triển lãm ảnh về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba đặc biệt thu hút khách mời.

Ngoài ra, trong năm 2019, Hội cũng đã cùng với Tổng lãnh sự quán Cuba tiếp đoàn các doanh nghiệp Cuba đến thành phố tham gia các hoạt động xúc tiến giao thương giữa hai nước. Các hoạt động đó đã thu hút được đông đảo sinh viên, học sinh và nhân dân thành phố tham gia, góp phần vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Cuba.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán để các sự kiện hữu nghị, thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa diễn ra ở TP.HCM thành công, đạt kết quả tốt nhất.

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuba-muon-mo-rong-quan-he-dau-tu-kinh-te-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat-voi-viet-nam-96464.html

In bài viết