Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh kết nạp 245 hội viên mới trong năm 2019

15:44 | 07/01/2020

Sáng 7/1, tại TP Hạ Long, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh (Hội) đã tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia (22/1/1975- 22/1/2020). Trong năm qua, Hội đã kết nạp 245 hội viên mới từ 8 chi hội khác nhau.
hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019 Campuchia muốn hợp tác với Việt Nam trong nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm

Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam với những thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến thực phẩm ...

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019 Gần 10.000 liệt sỹ thuộc Mặt trận 479 hy sinh vì tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia không bao giờ thay đổi. Đó là tình đoàn kết liên ...

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019 Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Định

Ngày 19/7, Hội Hữu nghị Việt - Campuchia tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2019 - 2024.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019
Ông Đỗ Quốc Viên - Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Theo báo cáo của Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, Hội có 10 chi hội ở 13 huyện, thị xã, thành phố, với trên 650 hội viên. Năm 2019, Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động với 245 hội viên mới được kết nạp tại 8 chi hội.

Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác ngoại giao nhân dân trong tình hình mới, quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động để hoạt động Hội thực sự đa dạng phong phú, thiết thực, có hiệu quả. Hội đã biên tập và phát hành được 2 bản tin, bước đầu được cán bộ, hội viên đồng tình ủng hộ.

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019
Hội viên Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Ban thường vụ Hội và Ban chấp hành các Chi hội cũng đã chú trọng quan tâm đến công tác chăm lo cho hội viên. Hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, thăm viếng tứ thân phụ mẫu qua đời. Giúp đỡ chia sẻ với những hội viên khó khăn. Nhân dịp tết Nguyên đán và Đại hội, Hội đã tặng quà cho gần 50 hội viên hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với thân nhân, gia đình và các cấp, các ngành thông tin tìm hài cốt liệt sỹ đã hy sinh ở chiến trường Campuchia.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các chi hội ổn định tổ chức, kiện toàn các phân hội và hoạt động đi vào nề nếp; làm tốt công tác tuyên truyền kết nạp hội viên mới; tập trung công tác làm thẻ và cấp thẻ cho hội viên; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

hoi huu nghi viet nam campuchia tinh quang ninh ket nap 245 hoi vien moi trong nam 2019
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh trao thưởng cho hội viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh đã được tặng thưởng giấy khen, bằng khen của Trung ương hội; Tỉnh hội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức cho hội viên thăm đất nước Campuchia và thăm lại chiến trường xưa trong thời gian tới.

Lê Trường - Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-quang-ninh-ket-nap-245-hoi-vien-moi-trong-nam-2019-96443.html

In bài viết