Children are innocent tài trợ hơn 90 tỷ đồng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

18:16 | 08/01/2020

Trong Đêm từ thiện: "đấu giá tặng phẩm gây quỹ", Children Are Innocent đã tổng kết lại hành trình của quỹ  trong thời gian vừa qua. Quỹ đã đồng hành cùng hơn 300 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên khắp các tỉnh thành cả nước với kinh phí lên đến 90 tỷ đồng.
children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo School on the Boat giảm bớt những cảnh khó khăn cho trẻ em nghèo Hà Nội
children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo Orbis giúp hơn 900 trẻ sinh non được khám sàng lọc bệnh võng mạc

Theo Children Are Innocent, tính đến năm 2019, Quỹ không chỉ tiếp nhận chữa trị cho trẻ em ở trong nước mà còn đưa 70 em sang Singapore để điều trị, nâng tổng số trẻ em được quỹ giúp đỡ lên hơn 300, kinh phí hơn 90 tỷ đồng.

Children are innocent với sự giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, tập trung giúp các trẻ em chữa các bệnh về não úng thủy và các tật về mắt. Quỹ đã mang đến cơ hội cho nhiều trẻ em khó khăn mắc dị tật bẩm sinh. Mẹ bé Thu An - Thanh Hóa tâm sự: “Em đã cầu cứu nhóm thiện nguyện và may mắn đến với gia đình. Khi mẹ con em sang Sing, chị Hương giúp mẹ con em ăn ở, đưa đi thăm khám, rồi cháu được mổ lại. Giờ cháu phát triển tốt, cứng cáp hơn và ít bị các cơn co giật". Bé Thu An mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh, đã được chị Hương và quỹ Children are innocent tài trợ, chữa khỏi bệnh.

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo

Gia đình các em bé tại lễ tri ân Đêm từ thiện: "Vì tương lai trẻ thơ tại Hà Nội" (Ảnh: Hà Linh)

Children are innocent do Nguyễn Thảo Hương-người Việt ở Singapore sáng lập. Xuất phát từ sự tận tâm, muốn giúp đỡ các em bé mắc bệnh hiểm nghèo, hành động của chị Thảo Hương đã khiến nhiều tổ chức, cá nhân cảm động. Họ nhận thấy tính minh bạch, sự rõ ràng trong hoạt động của Children are innocent. Họ tin tưởng, sẵn sàng đóng góp và trở thành người đồng hành với Children are innocent và chị Thảo Hương.

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo
Thảo Hương và Giám đốc điều hành CEO bệnh viện Gleneagles, Singapore (Ảnh: Hà Linh)

Bệnh viện Gleneagles, Singapore luôn đồng hành với chị Hương trong nhiều năm qua. Bác sĩ Rajendra Tiruchelvarayan - chuyên gia phẫu thuật não của bệnh viện đã hợp tác với các bác sĩ ở các bệnh viện về u não ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tài trợ nhiều ca phẫu thuật miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bản thân cũng là một người mẹ nên chị Thảo Hương đặc biệt chú ý hơn cả đến những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Với chị, gia đình chính là động lực to lớn, là chỗ dựa để chị có thể tiến hành, duy trì và phát triển hơn nữa các hoạt động của quỹ.

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo
Chồng là chỗ dựa tinh thần để chị làm những việc làm thiện nguyện (Ảnh: NVCC)

Quỹ không chỉ giúp đỡ chữa bệnh cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh mà còn xây dựng 20 căn nhà tình thương, ủng hộ chương trình Trăng sáng vùng cao, vui Tết trung thu, Áo ấm vùng cao, xây thư viện, trường học, khu vui chơi cho các em nhỏ miền núi....

Trong suốt 3 năm thành lập (kể từ 2017) Children are innocent đã và đang làm tốt công tình nguyện kết nối các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trên khắp thế giới. Trong tương lai, quỹ sẽ tiếp tục đồng hành, mang đến hy vọng cho nhiều trẻ em bị bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam.

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo Zhi-Shan Foundation tài trợ trên 16,5 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn trong năm 2020

Tại hội nghị tổng kết hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2019 và ký kết hợp tác năm 2020, ...

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo Hội Từ thiện Tzu Chi trao hơn 1 tỷ đồng giúp đỡ học sinh nghèo Hải Dương

Ngày 24/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Hội Từ thiện Tzu Chi (Đài Loan) trao trợ cấp ...

children are innocent tai tro hon 90 ty dong cho tre em mac benh hiem ngheo Hơn 27.000 trẻ em thiệt thòi 6 tỉnh thành được hưởng lợi từ dự án của Save the Children

Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam” do tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/children-are-innocent-tai-tro-hon-90-ty-dong-cho-tre-em-mac-benh-hiem-ngheo-96402.html

In bài viết