Cán bộ công an lái xe Mercedes gây chết người ở Lạng Sơn có say xỉn hay không?

18:34 | 04/01/2020

Tài xế Hoàng Ngọc Tân (38 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe Mercedes va chạm, khiến một người chết. Hiện, có nghi vấn tài xế này say xỉn lúc xảy ra vụ việc.
can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong Say xỉn dọa gọi Bộ trưởng vẫn bị phạt 7 triệu, tước GPLX 23 tháng
can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong VFF đình chỉ tài xế xe biển xanh say xỉn, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 3/1 khi tài xế Hoàng Ngọc Tân (38 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn) điều khiển ôtô Mercedes di chuyển trên quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa TP. Lạng Sơn và huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn).

Đang lưu thông trên đường, xế hộp của ông Tân va chạm với một xe đạp cùng chiều do ông Hoàng Văn Thường (68 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, Lạng Sơn) lái. Hậu quả, ông Thường tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong khi đó, sau tai nạn, ông Tân bỏ ô tô tại hiện trường và rời đi. Chiều cùng ngày 3/1, ông Tân tới trình diện tại trụ sở công an huyện. Cơ quan chức năng chưa cung cấp lời khai của ông này - Zing.vn cho hay.

can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong
Tài xế Tân tại hiện trường tai nạn (Ảnh: Người Đưa Tin)

Đáng chú ý, theo báo Người Đưa Tin, người dân có mặt tại hiện trường cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng Ngọc Tân có dấu hiệu say xỉn.

Chiều 4/1, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) xác nhận vụ việc và cho biết tài xế Hoàng Ngọc Tân hiện đang là cán bộ của Phòng.

Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định không có việc tài xế Tân gây tai nạn trong tình trạng say xỉn: "Thông tin đó là không chính xác, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khoảng 14h, vẫn đang trong giờ hành chính nên không có chuyện nhậu nhẹt rồi gây tai nạn".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong Say xỉn dọa gọi Bộ trưởng vẫn bị phạt 7 triệu, tước GPLX 23 tháng

Khi bị Đội CSGT số 6 yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đi xe máy tự xưng làm ở Bộ GD-ĐT ...

can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong Đình chỉ thượng úy công an say xỉn lái xe gây chết người

Thượng úy công an say rượu, lái ô tô tông tử vong môh công nhân đang thi công cột điện đã bị Công an thị xã ...

can bo cong an lai xe mercedes gay chet nguoi o lang son co say xin hay khong Tài xế xe biển xanh say xỉn, tát CSGT bị phạt 2,5 triệu đồng

Ông Trần Lâm Bình, tài xế xe biển xanh say xỉn, lăng mạ và tát CSGT ở Thanh Hóa bị xử phạt 2,5 triệu đồng ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-bo-cong-an-lai-xe-mercedes-gay-chet-nguoi-o-lang-son-co-say-xin-hay-khong-96215.html

In bài viết