Ông Nguyễn Đức Thành được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 – 2024

07:01 | 01/01/2020

Ngày 31/12/2019, tại TP Vĩnh Yên, Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã bầu 21 ủy viên Ban chấp hành Hội; ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm thông tin đối ngoại và xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc.
dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội giao lưu hữu nghị tại Vĩnh Phúc

Ngày 21/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thành phố Hà Nội đã tổ ...

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep U23 Việt Nam 0-0 Đại học Yeongnam (Hàn Quốc): Giao hữu để phục hồi thể lực

Trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút theo thể thức đá giao hữu, cả hai đội không ghi được bàn thắng ...

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI

Sáng nay (5/12/2019), Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - ...

Dự Đại hội có: ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Anh; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các Hội hữu nghị song phương tỉnh Vĩnh Phúc; cùng đông đảo cán bộ, hội viên Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc.

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep
Đại hội Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo đó, Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) được thành lập từ tháng 10/2014. Tổng số hội viên của Hội hiện nay là gần 200 hội viên, Ban chấp hành (BCH) gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ (BTV) gồm 9 đồng chí.

Ngay sau khi được thành lập, BCH Hội đã tổ chức nhiều hoạt động để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Anh. Hoạt động của Hội luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương Hội hữu nghị Việt – Anh; các hoạt động bước đầu được duy trì hiệu quả. Nhân dịp kỉ niệm 89 năm quốc khánh Vương Quốc Anh (11/6/1926 – 11/6/2015) Hội đã triển khai tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước và con người Vương Quốc Anh” dưới dạng thi viết bằng tiếng Anh tới toàn bộ học sinh sinh viên và cán bộ công chức viên chức trên toàn bộ địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hút được 1.139 bài viết tham gia;…

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep
Ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Anh (thứ 4 từ trái sang) tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội đã tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc tới nhân dân Vương quốc Anh nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Vương quốc Anh. Từ khi thành lập Hội cho đến nay, tuy mới hoạt động một nhiệm kỳ, quá trình hoạt động còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng Hội đã tập trung làm tốt công tác hoà bình, đoàn kết và công tác tuyên truyền về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Vương Quốc Anh.

Để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng: Tiếp tục mở rộng, củng cố, tăng cường quan hệ đối tác, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là quan hệ giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và nhân dân Anh, người Anh đang sống, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc;…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nói: Hội cần củng cố, tăng cường năng lực của các lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân, bên cạnh việc phát huy tối đa vai trò của các đồng chí lãnh đạo Hội thì việc mở rộng và phát triển hội viên nhất là hội viên trẻ là nhiệm vụ quan trọng… Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng tầm hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị; mở rộng mạng lưới hoạt động Hội. Xây dựng và mở rộng tổ chức Hội phát triển vững mạnh. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương và nhân dân hai nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân;...

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội khoá II cùng với phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, Hội sẽ đạt được những kết quả mới, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc - Vương quốc Anh nói riêng.

Tại Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu 21 đồng chí vào BCH; 11 đồng chí tham gia BTV; 3 đồng chí Ban Kiểm tra, 1 đồng chí Ban Thư ký. Được sự ủng hộ, tín nhiệm của hội viên, ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm TTĐN&XTVT Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep
Ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội sẽ tập trung tăng cường kết hợp hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với vận động phi chính phủ Anh. Kết nối các đoàn giao lưu học tập của Anh, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, và pháp luật. Phát triển thêm các Chi hội và Hội viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; phát huy vai trò hoạt động của những người đã từng học tập, nghiên cứu, lao động tại Vương Quốc Anh…

dai hoi hoi huu nghi viet anh tinh vinh phuc nhiem ky 2019 2024 thanh cong tot dep
Các đại biểu chụp ảnh kỷ nhiệm cùng các Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Anh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-duc-thanh-duoc-bau-la-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-anh-tinh-vinh-phuc-nhiem-ky-2019-2024-95893.html

In bài viết