Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 26/12

06:46 | 26/12/2019

Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất hôm nay: Xét xử 9 bị can vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, bắt nghi can Hàn Quốc tàn sát cả gia đình đồng hương đốt ô tô ở Sài Gòn...
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612 Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/12
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612 Tin mới vụ ô tô bị đốt ở Sài Gòn, nghi là giết người cướp của
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612 Tin mới vụ nghi phạm hãm hiếp cô gái kêu oan và tự tử tại toà án

Xét xử 9 bị can vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612
Hôm nay sẽ xét xử vụ vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên

Sau gần 1 năm xảy ra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, hôm nay 26/12, TAND tỉnh Điện Biên chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 đối tượng trực tiếp tham gia vụ án.

Theo Vietnamnet, Khu xử án lưu động được thiết kế ở sân vận động TP Điện Biên Phủ đã hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ phiên xét xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên làm chủ tọa.

Sân vận động có sức chứa khoảng 10.000 người nên người dân có thể vào theo dõi nhưng phải ở đúng vị trí quy định, tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát bảo vệ.

Công an tỉnh Điện Biên tăng cường hơn 100 cán bộ, chiến sỹ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội đồng xét xử, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên tòa.

Bắt nghi can Hàn Quốc tàn sát cả gia đình đồng hương, đốt ô tô ở Sài Gòn

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612
Nghi can sát hại cả gia đình Hàn Quốc đã bị bắt

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM tối nay thông tin, cơ quan CSĐT đã bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc tại phường Tân Phong, quận 7 vào rạng sáng 21/12, sau 4 ngày lẩn trốn.

Theo đó, thông tin trên báo Tiền Phong cho hay nghi can là Lee Hyeongwon (SN 1990), quốc tịch Hàn Quốc, mới nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1/11 và đã có kế hoạch xuất cảnh.

Người này bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở trung tậm Q.1. Công an TP.HCM hiện chưa thông tin chi tiết vụ án mạng.

Hiện cơ quan lãnh sự Hàn Quốc đang theo dõi sát sao vụ án trên.

Nữ quái móc túi trộm 18 chiếc điện thoại của nhiều người trong dịp lễ Noel

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612
Nữ quái và tang vật

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 25/12 vừa qua, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Hồng (28 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, trong thời gian diễn ra lễ Noel tại Giáo xứ Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, công an huyện Bình Giang đã bắt quả tang đối tượng Hồng đang trộm cắp điện thoại của người đi chơi.

Chỉ trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h tối ngày 24/12, Trần Thị Hồng đã móc túi 18 người đi chơi Noel tại giáo xứ Kẻ Sặt lấy đi 18 điện thoại có giá trị.

Hiện Công an huyện Bình Giang đang tạm giữ đối tượng này để điều tra làm rõ.

Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín hầu tòa

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612
Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín hầu tòa

Sáng nay (26/12), TAND TPHCM xử sơ thẩm vụ sai phạm liên quan khu nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, TPHCM.

Theo Tiền Phong, 5 bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TPHCM) - cùng bị xét xử tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Tại phiên tòa dự kiến diễn ra hôm nay, tham gia Hội đồng xét xử, ngoài thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) là chủ tọa, còn có thẩm phán Bùi Thị Việt Tiên và thẩm phán (dự khuyết) là ông Trần Minh Châu.

Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Đức Bằng, Ngô Phạm Việt và bà Lê Thị Đông (kiểm sát viên). Tòa đã triệu tập đại diện UBND TPHCM; Các Sở: Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc TPHCM; Ban Chỉ đạo 09 (TPHCM); Bộ VH -TT &DL; Ban Vật giá (Sở Tài chính TPHCM); Cục Thuế TPHCM; Chi cục thuế quận 1; Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM)...

Phiên tòa xét xử công khai, dự kiến diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 30/12.

Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo nhiều nơi

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 2612

Chiều 25/12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, giữa năm 2019, anh N. đang công tác tại TP.Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về Hậu Giang. Hà ra mức chi phí lo chuyển công tác 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa chuyển công tác về Hậu Giang được…

Vào tháng 7/2018, anh T. (SN 1995, ngụ Hậu Giang), thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành công an. Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà…

Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-24h-tin-phap-luat-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-2612-95468.html

In bài viết