Nhật Bản: Số trẻ sinh năm 2019 thấp nhất trong vòng hơn 100 năm

06:02 | 25/12/2019

Bộ Phúc lợi Nhật Bản ước tính số trẻ sinh ra trong năm nay của Nhật Bản sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 900.000 trẻ.
nhat ban nam 2019 chi co duoi 900000 tre chao doi 8 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá Thiếu niên Quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần thứ II
nhat ban nam 2019 chi co duoi 900000 tre chao doi Nhật Bản viện trợ hơn 10 tỷ đồng cho dự án ở TP.HCM, Kiên Giang, Đắk Lắk và Khánh Hòa
nhat ban nam 2019 chi co duoi 900000 tre chao doi Festival Tết Việt Nam 2020 - sự kiện được người Việt chờ đón ở Fukuoka
nhat ban nam 2019 chi co duoi 900000 tre chao doi
Nhiều khả năng trong năm 2019 sẽ có 864.000 trẻ được sinh ra, thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1899. Nguồn: NHK

Theo đài NHK (Nhật Bản), tốc độ giảm này nhanh hơn so với dự đoán trước đó của Chính phủ nước này.

Tỷ lệ hưu trí tăng cao trong khi tổng dân số giảm do tỷ lệ sinh thấp, khiến Chính phủ Nhật Bản phải đối phó với chi phí cho an sinh xã hội ngày một tăng trong khi thiếu hụt lực lượng lao động.

Hàng năm, Bộ Phúc lợi ước tính số trẻ sinh ra trong năm đó dựa trên số liệu tính từ tháng 1 tới tháng 10.

Theo bộ này, nhiều khả năng trong năm nay sẽ có 864.000 trẻ được sinh ra, thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1899.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dân số và An sinh xã hội dự báo phải đến năm 2021 thì số trẻ sinh ra mới giảm xuống dưới mức 870.000 trẻ.

Con số ước tính của năm nay thấp hơn 54.000 trẻ so với số trẻ được sinh ra trong thực tế của năm ngoái. Đây là mức giảm tính theo năm cao thứ hai, sau mức giảm của năm 1989, thời điểm số trẻ sinh ra giảm hơn 67.000 trẻ.

Số ca tử vong trong cả năm nay được dự báo sẽ lên đến 1.376.000 ca, tăng 14.000 ca so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Từ những thực tế này, trong thời gian tới để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động nước ngoài sang đây làm việc trong đó có lao động Việt từ lao động phổ thông lẫn lao động có trình độ cao.

Theo Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản, số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục khoảng 2,73 triệu người (tính đến cuối tháng 12/2018). Vào tháng 4/2019, Nhật Bản áp dụng việc chấp nhận lao động nước ngoài với quy chế cư trú mới nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nhân lực tại quốc gia này./.

Mai Anh (theo NHK)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-so-tre-sinh-nam-2019-thap-nhat-trong-vong-hon-100-nam-95402.html

In bài viết