7 bộ phim đặc sắc nhất của Nga được trình chiếu tại Việt Nam

06:33 | 10/12/2019

Trong khuôn khổ Tuần phim năm nay, các khán giả yêu điện ảnh Nga sẽ được thưởng thức 7 bộ phim đặc sắc: “Các cô tình nhân” (chiếu trong lễ khai mạc), “Chàng trai đến từ bãi tha ma”, “Matilda”, “Nghệ thuật thuần khiết”, “Trận chiến vì Sevastopol”, “Anna Karenina. Chuyện tình của Vronsky”, “Các nhà vô địch. Nhanh lên. Cao hơn. Mạnh hơn”.
lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam Đôi bạn voi Xung và Cung – biểu tượng của tình bạn hai nước Việt Nam – Liên Xô

Cuốn sách “Xung Và Cung - Đôi bạn voi dũng cảm” thể hiện tình cảm của những người bạn Nga đối với đất nước và ...

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam Sôi động Lễ hội đường phố “Xin mời đến Matxcơva”

Từ ngày 28/11 – 1/12/2019 diễn ra chương trình “Những ngày Matxcơva tại Hà Nội”, với sự phối hợp tổ chức của UBND TP. Hà ...

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam Xem "Nghi lễ cưới của các dân tộc Nga" tại Việt Nam

Qua các bức tranh trưng bày tại triển lãm, người xem sẽ có thêm hiểu biết và cảm nhận một nước Nga đa sắc tộc, ...

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam
Trong khuôn khổ Tuần phim năm nay, các khán giả yêu điện ảnh Nga sẽ được thưởng thức 7 bộ phim điện ảnh Nga đương đại đặc sắc. Ảnh: Trung tâm KH&VH Nga tại Hà Nội

Tối ngày 9/12/2019 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Liên bang Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nga và Hãng Fesfilm phối hợp tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động Năm Hữu nghị của Nga tại Việt Nam 2019 – 2020.

Trong khuôn khổ Tuần phim năm nay, các khán giả yêu điện ảnh Nga sẽ được thưởng thức 7 bộ phim đặc sắc: “Các cô tình nhân” (chiếu trong lễ khai mạc), “Chàng trai đến từ bãi tha ma”, “Matilda”, “Nghệ thuật thuần khiết”, “Trận chiến vì Sevastopol”, “Anna Karenina. Chuyện tình của Vronsky”, “Các nhà vô địch. Nhanh lên. Cao hơn. Mạnh hơn”.

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hoàng Yến

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov khẳng định, sự kiện đáng chú ý này nhằm đem đến cho người dân và khách của Thủ đô Việt Nam cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào không khí điện ảnh và cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các nhà sản xuất và đạo diễn của các bộ phim Nga. Sự kiện cũng góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga.

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ảnh: Hoàng Yến

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định: “Điện ảnh Nga trong hơn nửa thế kỷ qua đã có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Vì vậy, Tuần phim Nga tại Việt Nam hàng năm thực sự đã trở thành điểm hẹn của những người yêu mến điện ảnh Nga, để được sống lại kỷ niệm và những năm tháng hào hùng, cảm nhận được tâm hồn Nga nhân hậu và tính cách Nga chân thành”.

lang kinh da chieu ve dien anh nuoc nga ngay nay qua tuan le phim nga tai viet nam
Bộ phim “Các nhà vô địch. Nhanh lên. Cao hơn. Mạnh hơn”. Ảnh: youtube.com

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga Natalia Shafinskaya chia sẻ: “Những bộ phim được sản xuất thời kỳ Xô Viết đã in đậm dấu ấn trong tâm trí khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, khán giả Việt Nam ít có cơ hội biết tới các bộ phim của Nga. Bởi vậy, Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, giúp khán giả Việt Nam hiểu thêm về đất nước, con người Nga đương đại. Cả 7 bộ phim được lựa chọn công chiếu trong tuần lễ phim năm nay đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và đã từng tham dự các liên hoan quốc tế tại Pháp, Mỹ Latin và châu Á. Đa số các bộ phim được xây dựng dựa trên các sự kiện có thật và mô tả về cuộc sống hiện nay của người dân Nga. Bởi vậy, tôi mong rằng những bộ phim này sẽ được khán giả Việt Nam đón nhận. Chẳng hạn, phim “Các nhà vô địch. Nhanh lên. Cao hơn. Mạnh hơn” kể về quá trình các vận động viên Nga khổ luyện để giành huy chương vàng Thế vận hội Olympic, cũng giống như đội tuyển bóng đá và các cổ động viên Việt Nam hướng tới ngôi vô địch”.

Từ nay tới 13/12, 7 bộ phim đại diện cho phim chất lượng cao của Nga trong những năm gần đây sẽ được giới thiệu tới công chúng Thủ đô ở 2 địa điểm, gồm: Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (vào xem tự do) và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (vào xem bằng giấy mời).

Lịch chiếu phim tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga (501 Kim Mã): https://drive.google.com/open?id=1SvWSQmhZdurJLAb7gSI3p0yAQxlRewlS)

Lịch chiếu phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hx-ayvBwJYLSo2pOcSaavm_WgJSZEw0R0o8x0w-cuqk/edit?usp=sharing

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/7-bo-phim-dac-sac-nhat-cua-nga-duoc-trinh-chieu-tai-viet-nam-94376.html

In bài viết