Chính thức ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được sở hữu toàn bộ cổ phần tại Trung Nguyên

08:19 | 06/12/2019

Sau 3 ngày diễn ra phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tiến hành tuyên án vụ tranh chấp ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.
chinh thuc ly hon ong dang le nguyen vu duoc so huu toan bo co phan tai trung nguyen Vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo "đòi" 20% cổ phần cho con
chinh thuc ly hon ong dang le nguyen vu duoc so huu toan bo co phan tai trung nguyen Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm
chinh thuc ly hon ong dang le nguyen vu duoc so huu toan bo co phan tai trung nguyen Xử kín vụ ly hôn của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên vào ngày mai

Chiều 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có phán quyết đối với vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Theo đó, sau khi nghị án, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo bản án sơ thẩm của nguyên đơn, bị đơn. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát.

Tòa phúc thẩm tuyên công nhận thỏa thuận ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 4 con chung sẽ giao bà Thảo nuôi dưỡng, chấp nhận sự tự nguyện trợ cấp của ông Vũ cho 4 con là 10 tỷ/năm, tính từ thời điểm năm 2013 tới khi các con học xong đại học.

chinh thuc ly hon ong dang le nguyen vu duoc so huu toan bo co phan tai trung nguyen
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Người Đưa Tin

Về tài sản, toà tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên và các bất động sản.

Về bất động sản, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm tất cả 6 tài sản nhà và đất có giá trị 350 tỉ đồng tại TPHCM, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Bà Thảo được sở hữu khối tài sản gồm 8 bất động sản tổng trị giá gần 376 tỉ đồng tại TP HCM và Đà Nẵng; cùng số tài sản và tiền, vàng cùng các loại ngoại tệ đang nằm trong các ngân hàng tổng cộng là 1.764 tỉ đồng.

Về tiền và vàng có giá trị hơn 1.765 tỷ đồng trong ngân hàng, HĐXX tuyên giao bà Thảo tiếp tục quản lý số tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-thuc-ly-hon-ong-dang-le-nguyen-vu-duoc-so-huu-toan-bo-co-phan-tai-trung-nguyen-94076.html

In bài viết