Vì sao kẻ trốn truy nã 26 năm vẫn giữ chức Chánh văn phòng tòa án huyện?

16:34 | 30/11/2019

Trốn truy nã suốt 26 năm nhưng bằng cách nào đó, Nguyễn Quang Huy vẫn "lọt" vào làm việc tại cơ quan nhà nước và giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong.
vi sao ke tron truy na 26 nam van giu chuc chanh van phong toa an huyen Khai trừ Đảng nữ "trưởng phòng" ở Đắk Lắk
vi sao ke tron truy na 26 nam van giu chuc chanh van phong toa an huyen Cô gái gội đầu thành trưởng phòng Đắk Lắk: 20 năm luôn lo sợ bị phát hiện dùng bằng giả
vi sao ke tron truy na 26 nam van giu chuc chanh van phong toa an huyen Hà Tĩnh: Trưởng công an xã dùng bằng giả bị buộc thôi việc

Ngày 30/11, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết trên TTXVN, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú tại TP Hòa Bình) sau 26 năm trốn truy nã, về tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Thời điểm bị bắt, Nguyễn Quang Huy đang giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình).

vi sao ke tron truy na 26 nam van giu chuc chanh van phong toa an huyen
Tòa án nhân dân huyện Cao Phong. Ảnh: Báo Giao thông

Theo nguồn tin trên Dân trí, vào năm 1993, Nguyễn Quang Huy cùng 4 bị cáo khác có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình. 4 bị cáo còn lại đã chấp hành án phạt rù, riêng Huy bỏ trốn nên công an đã phát lệnh truy nã.

Trong thời trốn truy nã, Huy vẫn sống tại Hòa Bình và bằng cách nào đó vẫn có thể làm việc tại cơ quan nhà nước. Sau đó, Huy được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong và tiếp tục được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán.

Tuy nhiên, khi chưa kịp được bổ nhiệm làm thẩm phán thì Huy lộ thân phận bị truy nã khi cơ quan chức năng xác minh lý lịch nên tiến hành bắt giữ.

Do tội danh "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia", bị can bị truy nã vô thời hiệu nên cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy để phục vụ điều tra theo luật tố tụng hình sự.

Lý giải vụ việc hi hữu này trên Báo Giao thông, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình (mới nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019) cho biết: "Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong vào khoảng đầu năm 2017. Khi TAND huyện Cao Phong đề nghị kèm theo hồ sơ, Phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định. Trong thời điểm thẩm định không phát hiện tài liệu thể hiện Nguyễn Quang Huy đang bị truy nã. Do đó, khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong".

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-sao-ke-tron-truy-na-26-nam-van-giu-chuc-chanh-van-phong-toa-an-huyen-93659.html

In bài viết