Bất ngờ với số áo của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

19:12 | 22/11/2019

Bên cạnh những số áo quen thuộc như 19 thuộc về Quang Hải hay 01 của thủ thành Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi công bố số áo chính thức của các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 đợt này.
bat ngo voi so ao cua u22 viet nam tai sea games 30 Giá vé xem U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 chỉ từ 22.000 đồng
bat ngo voi so ao cua u22 viet nam tai sea games 30 U22 Việt Nam tự tin tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV
bat ngo voi so ao cua u22 viet nam tai sea games 30 U22 Việt Nam dự SEA Games 30: Lý do thầy Park chọn Hùng Dũng, Trọng Hoàng
bat ngo voi so ao cua u22 viet nam tai sea games 30
Số áo của các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam (Ảnh: VTV)

HLV Park Hang-seo vừa công bố số áo chính thức của các tuyển thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham gia chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30 đợt này.

Theo đó, các cầu thủ trụ cột đều được trao những số áo quen thuộc như Bùi Tiến Dũng (1); Đoàn Văn Hậu (5); Triệu Việt Hưng (7); Nguyễn Trọng Hoàng (8); Hà Đức Chinh (9); Đỗ Hùng Dũng (16); Nguyễn Quang Hải (19) hay Nguyễn Tiến Linh (22).

Những số áo còn lại gồm Nguyễn Văn Toản (30); Phan Văn Biểu (31); Đỗ Thanh Thịnh (2); Huỳnh Tấn Sinh (3); Hồ Tấn Tài (4); Lê Ngọc Bảo (6); Trần Thanh Sơn (11); Nguyễn Hoàng Đức (14); Nguyễn Thành Chung (18); Nguyễn Trọng Hùng (20); Nguyễn Đức Chiến (21) và Bùi Tiến Dụng (23).

Đáng chú ý, trong số 21 cầu thủ được ông thầy người Hàn Quốc lựa chọn, không có bất cứ cái tên nào được mang áo số 10.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (19) được chọn làm đội trưởng U22 Việt Nam, còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (22) và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (2) được tín nhiệm cho vị trí đội phó.

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Trong đó, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 25/11, chạm trán U22 Brunei.

Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt đụng độ Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12) để tìm kiếm chiếc vé đi tiếp. U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên 3 sân vận động là Imus, Binan và Rizal Memorial.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-ngo-voi-so-ao-cua-u22-viet-nam-tai-sea-games-30-93075.html

In bài viết