Clip: Bộ phổi đen như than của người đàn ông nghiện thuốc lá 30 năm

13:38 | 20/11/2019

Trước khi qua đời vì chết não, bệnh nhân 52 tuổi (Trung Quốc) có tiền sử nghiện thuốc lá 30 năm đã quyết định hiến tặng hai lá phổi. Tuy nhiên khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện hai lá phổi này đã đen sì và vôi hóa.    
clip bo phoi den nhu than cua nguoi dan ong nghien thuoc la 30 nam Đột quỵ ở tuổi 23 vì thường xuyên hút thuốc lá, liên tục nhậu

Nam thanh niên 23 tuổi, có thói quen thường xuyên hút thuốc và sử dụng rượu bia trong nhiều năm qua, bị nhồi máu cơ tim cấp ...

clip bo phoi den nhu than cua nguoi dan ong nghien thuoc la 30 nam Việt Nam xem xét cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, shisha

Bộ Y tế đang xem xét việc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, shisha bởi tác hại nghiêm trọng đến con người khi sử ...

clip bo phoi den nhu than cua nguoi dan ong nghien thuoc la 30 nam Thu thuế 39.600 tỷ đồng từ trà đá, thuốc lá vỉa hè?

Theo tính toán của đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình), với 3,3 triệu hộ kinh doanh cá thể kiểu bán trà đá, thuốc ...

Bệnh nhân qua đời khi mới 52 tuổi sau 30 năm nghiện thuốc lá nặng. Người đàn ông này muốn hiến tạng nhưng các bác sĩ phát hiện bộ phổi của ông không thích hợp để cấy ghép.

Trong đoạn video, các lá phổi của bệnh nhân này cho thấy mọi dấu hiệu của vôi hóa phổi do lao, tràn khí phổi. Được biết trước đó bệnh nhân đã được kiểm tra sơ bộ bao gồm phổi sáng trong hình ảnh X-quang và đủ tiêu chuẩn để hiến tạng.

Cuối cùng nhóm bác sĩ đã phải quyết định không sử dụng lá phổi này cho việc ghép phổi.

clip bo phoi den nhu than cua nguoi dan ong nghien thuoc la 30 nam
Hai lá phổi đen như than của bệnh nhân nghiện thuốc lá nặng. (Ảnh cắt từ clip).

Hút thuốc được biết đến là tác nhân hàng đầu gây ra ung thư phổi, với khả năng tử vong cao nhất trong các loại ung thư. Trong thuốc lá có chứa nicotine, giúp thư giãn, nhưng rất dễ gây nghiện và khó bỏ một khi việc sử dụng thuốc trở thành thói quen.

Hàng năm có khoảng 1.2 triệu người tử vong vì hút thuốc lá .Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh về tim cao gấp 2 lần người bình thường và nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 30 lần.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/clip-bo-phoi-den-nhu-than-cua-nguoi-dan-ong-nghien-thuoc-la-30-nam-92885.html

In bài viết