Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà Nội "tô màu tương lai" cho những số phận thiệt thòi

07:17 | 18/11/2019

Ngày 17/11, Hội chợ từ thiện lần thứ 27 của Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà Nội (HIWC) đã diễn ra sôi động và ấn tượng, với chủ đề "Tô màu tương lai", thu hút sự tham dự của khoảng mười nghìn lượt khách.
cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng - cầu nối đồng hương trên toàn thế giới

Với 12 chi hội cơ sở và hơn 800 hội viên, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã trở thành cầu nối giữa thành ...

cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi Bà Trần Hoàng Khánh Vân là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ Cộng đồng cựu du học sinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đoàn kết, liên minh các cựu du học ...

cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi Bạn bè quốc tế chung vui dịp 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”

Sáng nay, ngày 13/7, tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra chương trình “Ngày hội văn hóa hòa bình” kỷ niệm ...

cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Gian hàng của Đại sứ quán Sri Lanka góp mặt với bộ sưu tập thủ công mỹ nghệ tinh xảo, gồm tranh nghệ thuật, chặn giấy, móc chìa khóa gỗ, trà đen, khăn choàng...

Hơn 30 năm nay, Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Hà Nội (HIWC) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng phụ nữ nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Từ năm 1991 đến nay, Hội chợ từ thiện thường niên do HIWC tổ chức đã trở thành sự kiện lớn được chờ đợi, với vai trò là nhịp cầu ý nghĩa kết nối những nền văn hóa đa sắc màu, và đặc biệt là những trái tim nhân ái đến từ nhiều quốc gia, dân tộc, cùng chung nhịp đập sẻ chia yêu thương.

Hội chợ từ thiện HIWC 2019 được tổ chức tại khu đô thị Starlake, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mang tới cho khách tham quan những trải nghiệm văn hóa đa dạng, đậm bản sắc của nhiều đất nước từ Á sang Âu như các gian hàng của các Đại sứ quán Hungary, Đan Mạch, Nga, Canada, Sri Lanka, Nhật Bản, Singapore...

Bên cạnh những món ăn, thức uống truyền thống độc đáo do chính tay bè bạn quốc tế sinh sống tại thủ đô Hà Nội chuẩn bị, Hội chợ còn có sức hút đặc biệt khi giới thiệu và bày bán những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, thời trang, làm đẹp, đồ chơi trẻ em...tôn vinh sản xuất hữu cơ, thân thiện môi trường, thương mại bình đẳng.

Bên cạnh các cơ quan đại diện ngoại giao, góp mặt trong sự kiện còn có các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức từ thiện đang hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế như KOTO, Care for Children, CSDS, Thương Thương Handmade, Trung tâm Sao Mai...

Ngoài các gian hàng mua sắm, Hội chợ còn là sân khấu, sân chơi sôi động, với những tiết mục ca múa nhạc trình diễn bởi các học sinh, sinh viên các trường phổ thông quốc tế, Đại học tại Hà Nội và những trò chơi thú vị, bổ ích dành cho trẻ em.

Hoạt động đấu giá cũng là một phần không thể thiếu của Hội chợ, với các phần thưởng hấp dẫn như vé máy bay, tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đồ trang sức tinh xảo, thảo dược quý hiếm của Việt Nam...

Sự kiện gây quỹ thường niên của HIWC là cơ hội để cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội chung sức cùng bè bạn Việt Nam đắp xây tình hữu nghị, giao lưu văn hóa. Các tình nguyện viên đã làm việc rất tận tâm trong 6 tháng qua để tổ chức thành công sự kiện đặc sắc, giàu ý nghĩa này.

Kể từ năm 2005, HIWC đã gây quỹ thành công với hơn 1,25 triệu USD dành cho cho các tổ chức thiện nguyện hoạt động vì phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Trong năm 2018, 2019, các tổ chức phi chính phủ được HIWC hỗ trợ có thể kể đến Care for Children, Center for Sustainable Development Studies (CSDS), Hoa Sua School, Hue Help, Morning Star Center, YWAM Mercy Vietnam và nhiều tổ chức khác...

cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Gian hàng Nga với những món đồ lưu niệm đặc trưng, rực rỡ sắc màu, đăc biệt thu hút bởi những cô búp bê Matrioska xinh xắn, một trong những biểu tượng đầy tự hào của xứ sở Bạch Dương.
cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Ashen Lewdeni (trái), sinh viên Đại hoc Bách khoa Hà Nội và Bí thư thứ ba Đại sứ quán Sri Lanka Prasadi Boomawalage tự hào giới thiệu với khách tham quan về những chiếc khăn choàng đậm sắc màu truyền thống. Cộng đồng người Sri Lanka tại Hà Nội hiện có khoảng 30 người, làm việc trong lĩnh vực như ngoại giao, thương mại hoặc đang là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học lớn.
cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Phó Đại sứ Hungary Fonagy Ferenc (giữa) tất bật với gian hàng ẩm thực. Ông chia sẻ, đây là năm thứ hai mình tham dự sự kiện có ý nghĩa này. "Bên cạnh súp bò truyền thống, các loại bánh ngọt đặc trưng của Hungary, năm nay chúng tôi mang tới Hội chợ hai món ăn mới là bánh quy gừng và chocolate bọc dừa," ông cho biết.
cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Đất nước Hoa Anh đào Nhật Bản góp mặt với gian hàng phong phú, từ các món ăn truyền thống như cơm nắm rong biển kiểu Nhật, sushi...cho tới các loại bánh ngọt hiện đại cho tới các sản phẩm gia dụng, đồ lưu niệm.
cau lac bo phu nu quoc te ha noi to mau tuong lai cho nhung so phan thiet thoi
Bận rộn với nhiều sự kiện, trong đó việc chuẩn bị cho Giải chạy Vì trẻ em Hà Nội 2019 diễn ra vào tháng 12, Đại sứ Canada Deborah Paul vẫn dành thời gian tham dự Hội chợ, để trực tiếp quảng bá vẻ đẹp của đất nước, con người xứ sở Lá phong đến với bạn bè quốc tế.

Xem thêm: Sinh viên Sri Lanka múa truyền thống khai mạc chương trình

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cau-lac-bo-phu-nu-quoc-te-ha-noi-to-mau-tuong-lai-cho-nhung-so-phan-thiet-thoi-92688.html

In bài viết