Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

20:28 | 15/11/2019

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/11/2019.
thieu tuong nguyen minh duc lam pho chu nhiem uy ban quoc phong va an ninh cua quoc hoi Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh
thieu tuong nguyen minh duc lam pho chu nhiem uy ban quoc phong va an ninh cua quoc hoi Vụ "bổ nhiệm thần tốc" ông Vũ Hùng Sơn lại được nêu ở Quốc hội
thieu tuong nguyen minh duc lam pho chu nhiem uy ban quoc phong va an ninh cua quoc hoi Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết số 808/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng – An ninh, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh.

thieu tuong nguyen minh duc lam pho chu nhiem uy ban quoc phong va an ninh cua quoc hoi
Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức. Ảnh: Quochoi.vn

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức sinh năm 1969 tại Nam Định. Trong quá trình công tác ông Nguyễn Minh Đức từng đảm nhận các chức vụ Viện trưởng Viện khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân; Phó Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân

Ông là đại biểu quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông được phê chuẩn làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, Ủy ban Quốc phòng – An ninh có 3 Phó Chủ nhiệm là ông Lê Đình Nhường, Nguyễn Hải Hưng và Trần Ngọc Khánh.

Tuy nhiên, tháng 4/2019, ông Lê Đình Nhường thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đã bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ông Nhường có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UB Kiểm tra TƯ. Đó là ông Nhường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát trong vụ án liên quan một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Ông Nhường phải chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau khi ông Nhường bị miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hôi, Uỷ ban Quốc phòng – An ninh chỉ còn 2 Phó Chủ nhiệm là ông Nguyễn Hải Hưng và Trần Ngọc Khánh.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thieu-tuong-nguyen-minh-duc-lam-pho-chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-cua-quoc-hoi-92537.html

In bài viết