Đề nghị xem xét việc bán 34% CP nhà máy nước mặt Sông Đuống cho nữ tỷ phú người Thái

17:00 | 08/11/2019

Liên quan đến việc nữ tỷ phú người Thái bỏ ra hơn 2.000 tỷ đồng mua 34% vốn nhà máy nước mặt sông Đuống của Shark Liên, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đã bày tỏ lo ngại bởi nước sạch là vấn đề an ninh quan trọng còn hơn cả an ninh lương thực.
de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai Sếp nước sạch sông Đà "phủi" trách nhiệm, nữ tướng nước mặt sông Đuống bỗng nổi danh
de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai Nước sạch sông Đuống của Shark Liên có gì nổi bật?
de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai Nhà máy nước mặt sông Đuống chuẩn bị vận hành cung cấp nước sạch phục vụ người dân

Xem xét lại việc bán 34% nhà máy nước mặt Sông Đuống cho người Thái

Sáng 7/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng, nước sạch là vấn đề an ninh quan trọng còn hơn cả an ninh lương thực. Song gần đây, có tình trạng thoái vốn đến 100% ở các công ty cung cấp nước sạch, gây nhiều lo lắng, nguy cơ về an ninh nguồn nước.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa lo ngại: “Vừa qua, dư luận phản ánh việc tỷ phú Thái Lan đã mua đến 34% cổ phần của Nhà máy nước sạch Sông Đuống. Trước tình hình cung cấp nước sạch ở Hà Nội như vừa rồi, chúng ta phải xem xét lại chủ trương này. Tôi đề nghị Bộ trưởng Công Thương cũng như Thủ tướng cho biết thêm ý kiến của mình về việc này. Tôi rất khẩn thiết đề nghị xem xét lại không nên thoái vốn hoặc Nhà nước phải nắm cổ phần chi phối tại các đơn vị này”.

de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại phiên trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trước câu hỏi chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ tiếp thu trong góc độ trách nhiệm của Bộ. Theo Bộ trưởng Công thương, cổ phần hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu lại doanh nghiệp. Điều này không chỉ nhằm thu nhỏ lại số lượng doanh nghiệp nhà nước mà còn tạo ra một thị trường, một thể chế và pháp luật thuận lợi hơn không chỉ cho doanh nghiệp tư nhân mà còn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp cận cơ hội của thị trường. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Công thương cũng cho rằng, “những doanh nghiệp có thương hiệu lớn cần giữ cũng là ý đúng, rất cần tính đến”.

Nữ tỷ phú Thái chi hơn 2.000 tỷ đồng mua 34% cổ phần của Công ty CP Nước mặt sông Đuống

Trước đó, Công ty Cổ phần đại chúng điện và nước WHA (gọi tắt là WHA) - một doanh nghiệp Thái Lan - đã cho phép Công ty WHA Utilities and Power Public Company Limited ký hợp đồng mua bán với ông Đỗ Tất Thắng - một cổ đông của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống để mua 33.986.774 cổ phần, tương đương với 34% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống với trị giá tổng cộng hơn 2.073 tỷ đồng.

WHAUP (SG) 2DR PTE.LIMITED theo giới thiệu là thành viên Tập đoàn WHA, Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp, năng lượng hàng đầu của Thái Lan. Bà Jareeporn Jarukornsakul hiện đang nắm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này, sở hữu 10,3% vốn và thông qua WHA Holding Co.,LTD sở hữu 25,3%.

de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai
Bà Jareeporn Jarukornsakul

Theo báo cáo, Tập đoàn WHA hiện đang nắm giữ 74% cổ phần tại WHAUP và bà Jareeporn Jarukornsakul đồng thời làm Chủ tịch HĐQT của WHAUP. Bà Jareeporn Jarukornsakul là nữ tỷ phú người Thái Lan, đứng thứ 37 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2018 với tài sản ròng vào khoảng 820 triệu USD.

Nhà máy Nước mặt Sông Đuống, thuộc Tập đoàn Aqua One, Chủ tịch HĐQT Nhà máy Nước mặt Sông Đuống là bà Đỗ Thị Kim Liên (hay còn gọi Shark Liên trong chương trình truyền hình Thương vụ bạc tỷ). Bà Liên là cổ đông sáng lập nắm giữ 50% vốn tại Aqua One.

de nghi xem xet viec ban 34 nha may nuoc mat song duong cho nu ty phu nguoi thai
Bà Đỗ Thị Kim Liên, hay còn gọi Shark Liên - Chủ tịch Tập đoàn AquaOne

Nhà máy nước mặt Sông Đuống có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 5.000 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm Công ty CP Nước Aqua One nắm 58%; Công ty CP Đầu tư Việt Nam - Oman nắm 27%; Công ty nước sạch Hà Nội sở hữu 10%; và Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch (Newtaco) nắm 5%.

Theo Aqua One, danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty CP Nước mặt Sông Đuống đã có sự thay đổi. Theo đó, WHAUP (SG) 2DR PTE. LIMITED của Thái Lan nắm giữ 34%. Các cổ đông còn lại là: Aqua One 51%; Newtaco 5%; Công ty nước sạch Hà Nội 10%.

Hà Nội bù lỗ tiền tỷ mỗi ngày cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

Cuối tháng 10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có văn bản giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thủ đô.

Từ 7/2017, Hà Nội tạm tính giá nước sạch của nhà máy nước sạch sông Đuống là 10.246 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế VAT) với lộ trình tăng giá tối đa 7%/năm nhưng không vượt quá khung giá nước sạch sinh hoạt theo quy định của Bộ Tài chính (tối đa khoảng 18.000 đồng/m3).

Với mức giá này, giá mua nước của nhà máy nước Sông Đuống hiện cao hơn nhiều so với mức giá mua của nhà máy nước sạch Sông Đà (hiện ở mức khoảng 5 ngàn đồng/m2). Công ty CP Nước sạch sông Đà hiện đang cấp nước sạch cho các đơn vị Viwaco và Hà Đông với giá bán 5.069,76 đồng/m3 và đang có lãi lớn hàng ngàn tỷ.

Trong khi đó, với giá mua buôn cao hơn cả giá bán lẻ nước sinh hoạt hiện nay, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống vận hành tạo áp lực về tài chính vì phải bù giá.

Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống có quy mô công suất 300.000m3/ngày đêm. Nếu so sánh công suất hiện tại với giá bán buôn cho Hà Nội là 10.264 đồng/m3 thì Hà Nội mỗi ngày đang bỏ ra số tiền khoảng 3 tỷ đồng để bù lỗ cho nước sông Đuống.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/de-nghi-xem-xet-viec-ban-34-cp-nha-may-nuoc-mat-song-duong-cho-nu-ty-phu-nguoi-thai-92048.html

In bài viết