Ảnh hưởng bão số 6, Đà Nẵng mưa lớn từ ngày 9-12/11

15:57 | 08/11/2019

Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với bão số 6 trên Biển Đông khiến các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt là Đà Nẵng có mưa lớn.
anh huong bao so 6 da nang mua lon tu ngay 9 1211 Bão số 6 mạnh nhất từ đầu năm hướng thẳng vào các tỉnh thành nào miền Trung?

Chiều nay, bão Nakri (cơn bão số 6) đã mạnh lên cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Dự báo từ chiều tối đến đêm 10/11 sẽ ...

anh huong bao so 6 da nang mua lon tu ngay 9 1211 Bão số 6 mạnh nhất từ đầu năm, học sinh tỉnh nào được nghỉ học?

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa nằm trong vùng ảnh hưởng của ...

anh huong bao so 6 da nang mua lon tu ngay 9 1211 Vì sao bão số 6 liên tục đổi hướng, hoạt động phức tạp?

Cơn bão số 6 (bão Nakri) có hướng di chuyển phức tạp, liên tục thay đổi trên Biển Đông gây khó khăn cho công tác ...

Thông tin mới nhất từ Đài khí tượng Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa lớn do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết phức tạp.

Cụ thể, không khí lạnh tăng cường từ các phía Bắc di chuyển xuống, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với bão số 6 (cơn bão Nakri) đang hoạt động mạnh trên Biển Đông cùng với hoàn lưu sau bão.

anh huong bao so 6 da nang mua lon tu ngay 9 1211
Đà Nẵng ngập lụt sau mưa lớn nhiều ngày. (Ảnh: Dân trí).

Do đó, tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm mưa tập trung từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi. Mưa có xu hướng mở rộng dần từ Quảng Ngãi ra các tỉnh phía bắc khu vực; cường độ mưa mạnh nhất tập trung trong ngày 10-11/11/2019.

Tổng lượng mưa dự báo như sau:

Quảng Bình: Phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm;

Quảng Trị: Phổ biến 70-150mm, phía nam tỉnh có nơi trên 200mm;

Thừa Thiên- Huế: Phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm;

Quảng Nam: Phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm;

Quảng Ngãi: Phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Riêng tại TP Đà Nẵng, tổng lượng mưa trong các ngày này phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong đó ảnh hưởng bão số 6 nên cường độ mưa mạnh nhất tập trung trong ngày 10-11/11/2019.

Tổng lượng mưa dự tại các quận huyện cụ thể như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm;

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm;

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm;

Huyện đảo Hoàng Sa: Phổ biến 50-100mm.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/anh-huong-bao-so-6-da-nang-mua-lon-tu-ngay-9-1211-92042.html

In bài viết