Không phải HLV Luis Milla, đây mới là ứng cử viên số 1 cho "ghế nóng" của tuyển Indonesia

10:03 | 04/11/2019

Sau chuỗi dài những thất bại liên tiếp, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn đang ráo riết tìm kiếm và chiêu mộ những người phù hợp cho vị trí "thuyền trưởng", thay thế ông Simon McMenemy dẫn dắt đội tuyển quốc gia, tái thiết đội bóng nước nhà.
khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia Indonesia mời "người cũ" của bóng đá Việt Nam dẫn dắt?
khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia HLV Indonesia đối đầu Việt Nam trong nỗi lo "mất ghế"
khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia Thầy Park tiết lộ mối lo lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi đấu Indonesia

Theo thông tin từ các tờ báo của Indonesia, một trong những chiến lược quan trọng và đầu tiên trong giai đoạn 2019-2023 mà ông Mochamad Iriawan - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) muốn thực hiện chính là tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển Indonesia dù hợp đồng giữa PSSI và vị HLV người Scotland vẫn chưa chấm dứt.

Không chỉ thế, cũng theo một số nguồn tin tiết lộ, PSSI vẫn đang khá chần chừ trong vấn đề với HLV Simon McMenemy do các quy định trong hợp đồng, kéo theo chi phí đền bù hợp đồng rất lớn.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 10, Cựu HLV của Olympic Tây Ban Nha - HLV Luis Milla nắm vị trí ưu tiên. Đồng thời, trước sự khó khăn của bóng đá Indonesia, cựu HLV của Olympic Tây Ban Nha, Luis Milla tuyên bố sẵn sàng trở lại để nhận trách nhiệm dẫn dắt các ĐTQG của Indonesia.

khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia
HLV Luis Milla thậm chí còn sẵn sàng bỏ qua vấn đề lớn nhất khiến ông từng phải chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Indonesia chính là lương để có được cơ hội tái thiết nền bóng đá xứ Vạn Đảo.

Tuy nhiên, ngoài HLV Luis Milla, PSSI cũng nhắm tới HLV Alfred Riedl - người đã từng dẫn dắt cả tuyển Việt Nam lẫn tuyển Indonesia. Năm 2016, ông đã cùng Indonesia đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup để tiến vào chung kết và thua Thái Lan.

khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia
HLV Alfred Riedl là một trong những sự lựa chọn khác.

Tuy nhiên, mới đây, giới truyền thông Indonesia đã tiết lộ một gương mặt khác đến từ châu Á cho chiếc "ghế nóng" này, chính là HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc).

Tờ Bola của Indonesia có bài viết ca ngợi tài năng của HLV Shin Tae-yong: “Đẳng cấp của HLV Shin Tae-yong là điều không cần phải bàn cãi. HLV này giúp U23 Hàn Quốc giành ngôi á quân U23 châu Á 2016, tứ kết Olympic Rio. Ông đồng thời cũng giúp U20 Hàn Quốc vào đến vòng 1/8 U20 World Cup 2017. Đặc biệt, khi dẫn dắt ĐTQG tại World Cup 2018, HLV Shin Tae-yong đã giúp Hàn Quốc đánh bại Đức với tỉ số 2-0".

"Với những thành tích đáng nể trong tay, ông Shin Tae-yong xứng đáng được trao cơ hội làm HLV trưởng tuyển Indonesia. Nhiều khả năng, Shin Tae-yong sẽ là nhà cầm quân châu Á đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo", tờ báo này nhấn mạnh.

khong phai hlv luis milla day moi la ung cu vien so 1 cho ghe nong cua tuyen indonesia
Indonesia đang quyết tâm đưa HLV Shin Tae-yong (phải) về dẫn dắt tuyển quốc gia. (Ảnh: Getty)

HLV Shin Tae-yong sinh năm 1969, được đánh giá là một trong những nhà cầm quân tài năng bậc nhất của bóng đá Châu Á thời điểm hiện tại. Ông từng cùng Seongnam FC vô địch AFC Champions League 2010 và Cup Quốc gia Hàn Quốc 2011.

Không chỉ có vậy, ông giúp Olympic Hàn Quốc vào đến tứ kết Olympic 2016.

Năm 2017, U20 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của ông Shin đã lọt vào vòng 1/8 giải U20 World Cup.

"Ông ấy cũng đưa U20 Hàn Quốc vào vòng 16 đội tại U20 World Cup 2017. Gần đây nhất, Shin còn giúp Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức tại World Cup 2018″, trang Bola viết về tài năng của HLV Shin Tae-yong.

Dấu ấn lớn gần nhất mà HLV Shin Tae-yong tạo ra chính là việc đả bại các nhà Đương kim Vô địch đội tuyển Đức ở vòng bảng World Cup 2018 tại Nga với tỉ số 2-0, kết quả này đã khiến "cỗ xe tăng" cũng bị loại ngay sau trận thua đáng xấu hổ này.

Trước những thông tin này, các phương tiện truyền thông của bóng đá xứ vạn đảo đồng loạt ủng hộ việc chiêu mộ HLV Hàn Quốc, nhất là sau những bước đi thành công của hai người hàng xóm Thái Lan và Việt Nam khi đưa về những HLV châu Á.

Không chỉ thế, giới truyền thông Indonesia cũng tỏ ra đồng tình với quyết định của PSSI trong việc chiêu mộ HLV châu Á, nhất là sau thành công của hai người hàng xóm Việt Nam và Thái Lan khi đưa về HLV Park Hang Seo (Hàn Quốc) và HLV Akira Nishino (Nhật Bản).

Trước đó, trưởng đoàn bóng đá Indonesia Akbp Sumardji cũng từng phát biểu trước giới truyền thông nước này rằng, đội tuyển Indonesia nên theo gương Việt Nam và Thái Lan, chiêu mộ HLV châu Á thay vì các HLV châu Âu như trước. Lý lẽ mà ông Akbp Sumardji đưa ra là các HLV châu Á hiểu bóng đá Indonesia nhiều hơn so với các HLV châu Âu, hiểu về các đối thủ của Indonesia cũng nhiều hơn, nên sẽ phù hợp hơn với đội bóng xứ Vạn đảo, theo Tiền Phong.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia đã trải qua 4 trận toàn thua tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng xứ Vạn đảo thất bại 2-3 trước Malaysia, 0-3 trước Thái Lan, 0-5 trước UAE và mới đây là thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam. Sau 4 trận đấu, họ để thủng lưới tổng cộng 14 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng, xếp cuối bảng G và cơ hội đi tiếp gần như đã hết.

Đại diện PSSI cũng đã gửi lời đề nghị tới phía HLV Shin Tae-yong. Nếu thương vụ thành công, HLV Shin Tae-yong sẽ trở thành HLV Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử bóng đá Indonesia.

Tuệ An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-phai-hlv-luis-milla-day-moi-la-ung-cu-vien-so-1-cho-ghe-nong-cua-tuyen-indonesia-91633.html

In bài viết