Nghệ An: Cụ ông 80 tuổi đoạt mạng con trai vì "không chịu lấy vợ"

14:04 | 02/11/2019

Trong lúc mâu thuẫn, bị cáo Lô Văn Viên (SN 1939, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) trách con trai không chịu lấy vợ, sau khi lời qua tiếng lại, cụ ông 80 tuổi đã lấy dao đâm nhiều nhát khiến con trai tử vong.
nghe an cu ong 80 tuoi lay mang con trai vi khong chiu lay vo Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Không đủ căn cứ kết luận người mẹ biết việc con gái bị bắt cóc
nghe an cu ong 80 tuoi lay mang con trai vi khong chiu lay vo Kết luận vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Hé lộ kế hoạch tàn ác
nghe an cu ong 80 tuoi lay mang con trai vi khong chiu lay vo Đi ăn sáng về, người chồng bị vợ sát hại, đẩy xác xuống ao nước

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Viên (SN 1939, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 9/6/2019, ông Viên mang theo đồ lễ đến “làm vía” cho con một gia đình trong bản rồi ở lại ăn cơm, uống rượu cùng gia đình này. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi trở về nhà giữa ông Viên và con trai là anh Lô Văn V. (SN 1971) xảy ra mâu thuẫn.

nghe an cu ong 80 tuoi lay mang con trai vi khong chiu lay vo
Bị cáo Lô Văn Viên tại tòa án. Ảnh: Báo Nghệ An

Trong lúc cãi vã, bị cáo Viên có mắng con trai “không lấy vợ đến khi bố mẹ chết thì ở với ai”. Thấy anh V. lớn tiếng cãi lại mình, ông Viên bực tức vào buồng ngủ lấy 1 con dao nhọn đi ra chém một nhát vào người anh V. Người con dùng tay bóp cổ, xô bố ngã xuống nền nhà. Ông Viên tiếp tục đạp mạnh vào người anh V. làm anh này ngã ra phía sau, sau đó chém thêm 4 nhát vào người con trai mình.

Nghe tiếng động, nhiều người chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên sau đó anh V. đã tử vong.

Về phía bị cáo Viên, sau khi gây ra cái chết cho con trai liền bỏ vào rừng lẩn trốn, 1 ngày sau đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

nghe an cu ong 80 tuoi lay mang con trai vi khong chiu lay vo
Cụ ông 80 tuổi thất thểu rời tòa án sau khi được cho tại ngoại chờ ngày thi hành án. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại tòa, Lô Văn Viên khai vì bực tức trước cách cư xử của con trai và chuyện con trai không chịu lấy vợ, nhiều năm nay không chăm sóc mình dẫn đến mâu thuẫn âm ỉ.

Nhân chứng có mặt tại tòa cũng là người tước con dao khỏi tay bị cáo hôm xảy ra án mạng cũng khai nhận thường xuyên chứng kiến cảnh bị hại có những lời xúc phạm bố khi còn sống.

sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cái Lô Văn Viên 5 năm tù về tội “Giết người”. Tuy nhiên, do tuổi cao nên bị cáo ông Viên được tại ngoại về địa phương chờ ngày thi hành án.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghe-an-cu-ong-80-tuoi-doat-mang-con-trai-vi-khong-chiu-lay-vo-91488.html

In bài viết