Bão số 5 giật cấp 11 hoành hành tại Bình Định, Phú Yên?

22:23 | 29/10/2019

Bão số 5 giật cấp 11 sẽ đổ bộ ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận trong ngày 30/10.
GNI hỗ trợ trên 500 triệu đồng giúp Quan Sơn (Thanh Hóa) khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi Nhật Bản về cơn bão Hagibis Bị tố đuổi người trú mưa ở sảnh, khách sạn Grand Plaza nói gì?
bao so 5 giat cap 11 se hoanh hanh du doi tai binh dinh phu yen trong ngay 3010
Dự báo chiều mai, 30/10, bão số 5 giật cấp 11 sẽ đổ bộ ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TW, vào tối nay 29/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 500km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Ninh Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, như vậy từ khoảng chiều đến đêm mai (30/10) bão đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Cam-pu-chia.

Trong 02 ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt). Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Từ ngày 04-05/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-so-5-giat-cap-11-hoanh-hanh-tai-binh-dinh-phu-yen-91210.html

In bài viết