Video: Xe bọc thép Nga ùn ùn kéo tới Syria, bảo vệ người Kurd

08:21 | 29/10/2019

Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển hàng chục xe bọc thép loại "khủng" đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria dành cho lực lượng quân cảnh.
Người Kurd cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm lệnh ngừng bắn, Nga nói kế hoạch hòa bình vẫn suôn sẻ Mỹ sẽ gửi "bổ sung quân sự" để bảo vệ mỏ dầu ở Syria Chiến sự Syria: "Tam quốc diễn nghĩa"

Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển hàng chục xe bọc thép Tiger và xe Typhoon-U đến căn cứ không quân Hmeimim ở Syria để tăng cường cho lực lượng quân đội Nga đang hiện diện ở quốc gia Trung Đông.

“Trong tương lai gần, các thiết bị quân sự này sẽ đến khu vực phía bắc của Syria, nơi quân cảnh Nga sẽ tạo điều kiện cho lực lượng người Kurd rút sâu vào khu vực cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong thông cáo ngày 27/10, theo hãng tin TASS.

Sau đó, các xe bọc thép sẽ bắt đầu tham gia cuộc tuần tra với sự hợp tác của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong những khu vực đã được quy định theo thỏa thuận giữa Moscow và Ankara ký ở thành phố Sochi, Nga hôm 22/10.

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/video-xe-boc-thep-nga-un-un-keo-toi-syria-bao-ve-nguoi-kurd-91132.html

In bài viết