Sốc: Container chở 39 thi thể chỉ là 1 trong 3 xe đưa hơn 100 người nhập cư vào Anh?

10:44 | 27/10/2019

Một tờ báo của Anh thông tin, chiếc xe container chở 39 thi thể chỉ là một trong đoàn xe 3 chiếc chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.
Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Vụ 39 thi thể trong xe container: Cảnh sát Anh gặp Đại sứ Việt Nam, thu giữ hơn 500 tang vật Vụ 39 thi thể ở Anh: Tài xế container bị truy tố bao nhiêu tội danh, phải trả lời những gì trước tòa?
soc container cho 39 thi the chi la 1 trong 3 xe dua hon 100 nguoi nhap cu vao anh
Hiện trường vụ phát hiện chiếc xe container chở 39 thi thể ở Anh.

Sky News mới đây đã đăng tải bài viết với một thông tin bất ngờ, khi tờ này cho rằng chiếc xe container chở 39 thi thể chỉ là một trong đoàn xe 3 chiếc chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh.

Điều đáng nói là 2 chiếc xe hiện chưa được xác định được cho là đã qua trót lọt, chỉ có chiếc còn lại chở 39 người xấu số.

The Sun đưa tin, người nhà của các nạn nhân được cho là đã nhận được lời đề nghị từ các băng nhóm về việc trả lại tiền cho các chuyến đi thất bại.

Kẻ buôn người sống ở Anh đã đưa ra lời bình luận độc ác nói trên khi hắn ta đề nghị đưa một phóng viên đóng giả là người nhập cư đi vào nước Anh, sử dụng cùng tuyến đường vừa chứng kiến thảm kịch của 39 nạn nhân nói trên.

Cũng theo DailyMail, một người đàn ông có tên Kastrijiot Ahmati, sống tại Walthamstow, Đông Bắc London từng tuyên bố vào Anh trái phép bằng xe tải từ Albania và hiện tại kiếm tiền bằng việc đưa người vào Anh.

Khi tiếp xúc với phóng viên bí mật của Daily Mail, Ahmati bình luận tàn nhẫn về số phận 39 người di cư được phát hiện trên xe tải đông lạnh, nói "đó là trò rút thăm may mắn". Hắn cũng đề nghị đưa phóng viên này vào Anh bằng cùng con đường nguy hiểm khiến 39 người gặp nạn.

Với tên giả "Kace Kace", bản thân Kastrijot Ahmati cho biết cũng từng vào Anh trái phép trong một chiếc xe tải. Ahmati quảng cáo "dịch vụ" của mình và đăng số điện thoại di động lên một trang Facebook tên "người Albania ở London", có hơn 16.000 người theo dõi.

Dựa trên các hành vi "ngộ sát, buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền", cảnh sát hạt Essex, Anh vừa ra lệnh truy tố tài xế Maurice Robinson sau khi người này liên quan tới vụ 39 thi thể trong xe container.

"Cơ quan Công tố đã ủy quyền cho cảnh sát hạt Essex truy tố một người đàn ông liên quan đến cuộc điều tra cái chết của 39 người được tìm thấy tại thị trấn Grays hôm 23/10. Maurice Robinson, 25 tuổi, trú ở Laurel Drive, Craigavon, Bắc Ireland bị bắt ngay sau khi phát hiện các thi thể tại khu công nghiệp Waterglade", cảnh sát hạt Essex cho biết trong thông báo đăng trên website ngày 26/10.

Vào ngày 28/10 tới đây, Robinson sẽ phải đối mặt với tòa án sơ thẩm và trả lời các câu hỏi của tòa án với 39 tội danh ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư phi pháp và rửa tiền.

Ngoài ra, nghi phạm này cũng buộc phải trả lời để làm rõ vì sao đưa được thùng container tới thị trấn Purfleet ở hạt Essex, miền nam Anh và dễ dàng được tiếp nhận bởi phần xe đầu kéo (do tài xế Robinson điều khiển), rồi sao đó chiếc xe container lên đường để di chuyển tới khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, mà không bị bất cứ lực lượng chức năng nào phát hiện.

Được biết, nam thanh niên đã lái chiếc xe container chở 39 thi thẻ rời cảng Purfleet, Anh rạng sáng 23/10.

Sau khi điều khiển xe đỗ tại khu công nghiệp Waterglade khoảng 40 phút sau đó, Robinson mở thùng container và phát hiện các thi thể nên thông báo cho nhà chức trách.

Ngoài Robinson, 3 nghi phạm khác cũng bị cảnh sát Anh bắt giữ vì bị tình nghi đến vụ án rúng động nói trên.

Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ cho biết container chở 39 nạn nhân trong vụ việc gây chấn động tuần này đã đến cảng Zeebrugge của Bỉ vào lúc 14h29 ngày 22/10, và rời khỏi cảng vào buổi chiều hôm đó. Các nhà chức trách vẫn chưa giải thích được container đã ở đâu trước khi được đưa đến cảng Zeebrugge và được đưa tới cảng bằng cách nào.

Chuyến phà chở container trên đã cập cảng Purfleet của Anh vào lúc 0h30 sáng ngày 23/10. Cảng Purfleet là nơi tiếp nhận khoảng 250.000 container mỗi năm. Cảnh sát Essex cho biết, đầu kéo xe tải do tài xế Robinson điều khiển đã vào Anh thông qua cảng Holyhead ở Wales vào ngày 20/10.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soc-container-cho-39-thi-the-chi-la-1-trong-3-xe-dua-hon-100-nguoi-nhap-cu-vao-anh-91013.html

In bài viết