Sắp mở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng

07:30 | 13/10/2019

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố đang tìm địa điểm để Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán, nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.
Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Đồng Tháp và Ấn Độ Sẽ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Lào Đà Nẵng là điểm đến được ghé thăm nhiều nhất của du khách Hàn Quốc năm 2019
sap mo tong lanh su quan han quoc tai da nang
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tiếp và làm việc với Thị trưởng thành phố Daegu (Hàn Quốc) Kwon Young-Jin, nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố.

Chia sẻ cảm nhận của mình khi lần thứ 3 quay lại Đà Nẵng, Thị trưởng Kwon Young-Jin cho biết mỗi lần quay lại ông đều thấy thành phố phát triển hơn, hiện đại hơn.

Trong 15 năm qua, chính quyền hai thành phố đã tăng cường hợp tác hữu nghị, qua đó, người dân hai thành phố cũng gắn kết với nhau hơn.

Đà Nẵng hiện là điểm đến du lịch số một của người dân Daegu. Trong năm 2020, Daegu dự kiến sẽ đưa khoảng 20 thanh, thiếu niên Đà Nẵng sang tham quan, học tập, sinh hoạt cùng các thanh, thiếu niên tại Daegu để xây dựng tình cảm gắn bó trong tương lai.

Thị trưởng Kwon Young-Jin cũng mời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng sang thăm và dự sự kiện Năm Du lịch Daegu vào năm 2020.

sap mo tong lanh su quan han quoc tai da nang
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) tặng Bằng khen cho Thị trưởng Daegu Kwon Youngjin. Ảnh: Đặng Nở

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giới thiệu một số điểm nổi bật của tình hình kinh tế-xã hội thành phố những năm gần đây.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố cũng đang tìm địa điểm để Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán, nhằm thúc đẩy và mở rộng quan hệ phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Bày tỏ cảm ơn thành phố Daegu đã hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng, công viên đọc sách, chương trình dạy tiếng Hàn cho Đà Nẵng thời gian qua, ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng với Daegu để thúc đẩy du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục... Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của Daegu trong các vấn đề quản lý đô thị như môi trường, giao thông, an ninh-trật tự...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã trao tặng Bằng khen cho Thị trưởng Daegu Kwon Youngjin và bà Park Mi Young, chuyên viên Phòng Quản lý thông tin, chính quyền thành phố Daegu vì những đóng góp tích cực, giúp tăng cường quan hệ hữu nghị, hơp tác giữa hai thành phố.

sap mo tong lanh su quan han quoc tai da nang Phi chính phủ Hàn Quốc xây phòng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật thứ 9 tại Quảng Trị

Phòng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật được khánh thành tại xã Hải Quy (tỉnh Quảng Trị) là phòng phục hồi chức năng ...

sap mo tong lanh su quan han quoc tai da nang Đà Nẵng là điểm đến được ghé thăm nhiều nhất của du khách Hàn Quốc năm 2019

Thống kê từ công cụ tìm kiếm đặt chỗ khách sạn Hotelscombine cho thấy lượng khách Hàn Quốc đã lựa chọn Đà Nẵng là điểm ...

sap mo tong lanh su quan han quoc tai da nang Bổ nhiệm mới 2 Tổng Lãnh sự tại Ấn Độ và Lào

Ông Hoàng Tùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ). Đồng thời, ông Nguyễn Đăng Hùng được bổ ...

An Nhi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sap-mo-tong-lanh-su-quan-han-quoc-tai-da-nang-89975.html

In bài viết