Đại học Công nghiệp TP HCM dừng tuyển sinh cao đẳng từ năm 2020

10:25 | 27/09/2019

Đây là thông tin được trường Đại học Công nghiệp TP HCM cho biết trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020.    
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 của học sinh TP.HCM TP HCM rà soát, quản lý chặt xe đưa đón học sinh TP HCM: Ngoài học phí, học sinh đóng thêm những khoản thu nào?

Về công tác tuyển sinh năm 2019, trường Đại học Công nghiệp TP HCM cho biết trường đạt được kết quả cao, chất lượng đầu vào số lượng thí sinh đều cao hơn những năm trước.

dai hoc cong nghiep tp hcm dung tuyen sinh cao dang tu nam 2020

Cụ thể, Đại học Công nghiệp TP HCM tuyển 10.200 sinh viên mới, đạt 104% chỉ tiêu. Trong đó bậc đại học là 7.800 sinh viên và bậc cao đẳng là 2.400 sinh viên. Điểm chuẩn năm 2019 đối với hệ đại học dao động từ 18 đến 21,5 điểm.

Đối với hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp TP HCM xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT. Thời gian đào tạo là 2,5 năm theo hệ thống tín chỉ.

Sinh viên hệ cao đẳng sẽ được cấp bằng Kỹ sư thực hành (khối Kỹ thuật - Công nghệ) hoặc cử nhân thực hành (Khối Kinh tế và Khoa học xã hội) khi tốt nghiệp và học liên thông lên hệ đại học với thời gian là 1,5 năm.

Năm 2019, trường tuyển sinh hệ cao đẳng ở cao cơ sở TP HCM và phân hiệu Quảng Ngãi ở tất cả 18 ngành đào tạo.

Tuy nhiên, từ năm 2020, trường không tuyển sinh hệ cao đẳng.

Hiện tại trường có 1.380 cán bộ viên chức. Giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 22.5%. Cụ thể, trong 1.020 giảng viên có 229 tiến sĩ, vượt chỉ tiêu trước một năm so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015-2020 (20%).

Trong khi đó toàn trường có 36.500 học viên và sinh viên. Về đào tạo bậc tiến sĩ, Đại học Công nghiệp TP HCM có 5 ngành, thạc sĩ 14 ngành, đại học 32 ngành, cao đẳng 16 ngành.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoc-cong-nghiep-tp-hcm-dung-tuyen-sinh-cao-dang-tu-nam-2020-88697.html

In bài viết