"Hàng khủng" Malaysia vừa bổ sung để đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 là ai?

11:43 | 24/09/2019

HLV trưởng của Malaysia đã nhanh chóng tăng thêm sức mạnh cho hàng phòng ngự, bằng việc triệu tập trung vệ Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak, để chuẩn bị đối đầu với Việt Nam vào ngày 10/10 tới.
HLV trưởng Malaysia khẳng định sẽ hạ Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 Vì sao ông Park Hang Seo loại một loạt hàng "khủng" trong danh sách thi đấu vòng loại World Cup? 9 cầu thủ mới được HLV Park Hang Seo triệu tập cho ĐTVN chuẩn bị gặp Malaysia là những ai?
hang khung malaysia vua bo sung de doi dau voi viet nam tai vong loai world cup 2022 la ai
Trung vệ Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak

Nhằm chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/10 tới đây, HLV trưởng của Malaysia đã nhanh chóng tăng thêm sức mạnh cho hàng phòng ngự, bằng việc triệu tập trung vệ Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak.

Tuy nhiên, cầu thủ này không hề xa lạ với các tiền đạo cũng như tiền vệ của tuyển Việt Nam, bởi trước đó từng chạm chán nhau ở các giải khu vực.

Ông Tan Cheng Hoe nhận định, đây là mẫu cầu thủ có thể chơi vị trí trung vệ một cách già dặn và đầy kinh nghiệm. Ngoài ra, yếu tố thể lực cũng như khả năng chỉ huy phòng ngự tốt cũng là ưu điểm của Zafuan.

Hiện Zafuan đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim (JDT), CLB của Malaysia mùa này đá AFC Champions League.

Về phía HLV Park Hang Seo, ông cũng thừa nhận lối chơi của ĐT Việt Nam đã bị Malaysia nghiên cứu và “bắt bài”.

"Tôi đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ thi đấu thế nào. Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng sẽ cố gắng có những sự thay đổi tốt nhất để đối phương gặp hỗn loạn. Tôi đang có gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã lộ và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 đã khác thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của CLB Hà Nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật"-, "thầy phù thuỷ" nhấn mạnh.

Nói thêm về quyết định triệu tập 32 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam đợt này, HLV Park Hang Seo cho biết đây là điều nằm trong sự tính toán của BHL bởi với việc lịch thi đấu V-League được điều chỉnh để phục vụ CLB Hà Nội thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, ĐT Việt Nam đã có thêm nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Do đó, ông muốn triệu tập một lực lượng dày dạn với nhiều gương mặt mới để kiểm tra, đánh giá phong độ cũng như khả năng thích ứng của họ.

Xem thêm video: Pha cứu thua của thủ môn Ai Cập chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hang-khung-malaysia-vua-bo-sung-de-doi-dau-voi-viet-nam-tai-vong-loai-world-cup-2022-la-ai-88450.html

In bài viết