Hà Tĩnh: Bé gái 2 tuổi hoại tử chân vì bị rắn hổ mang cắn

12:29 | 25/08/2019

Sự việc xảy ra khi bé gái 2 tuổi ở Hà Tĩnh đang ngồi trên ghế xem tivi thì bất ngờ bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn. Hiện, nạn nhân đang được điều trị với vết thương bị hoại tử.
Thanh niên mất cánh tay vì đắp lá thuốc trị rắn độc cắn Hà Nội: Bé trai bị rắn cắn khi đang chơi cùng bà nội trong công viên ở Linh Đàm, phải nhập viện theo dõi Bị rắn cắn không đi viện mà qua 3 thầy lang chữa, chân bé gái 13 tuổi bị hoại tử đến lòi xương
ha tinh be gai 2 tuoi hoai tu chan vi bi ran ho mang can
Bé gái 2 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương do rắn cắn. (Ảnh: H.T)

Sự việc xảy ra với bé Phạm Thị Ngọc Linh (2 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Sáng 25/8, bé Ngọc Linh tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia với vết thương bị hoại tử chân.

Được biết, bé Linh là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, sau Ngọc Linh còn có em nhỏ mới sinh 2 tháng. Bố đi làm ăn xa, mẹ em ở nhà trông con nhỏ, nên mọi việc ở bệnh viện đều do bà nội chăm sóc.

Cụ thể, vào tối ngày 13/8, bé Linh cùng chị gái ngồi xem tivi trong nhà thì bị rắn hổ mang cắn vào chân gây chảy máu. Sau khi biết bé Linh bị thương ở chân, bà Lê Thị Quyết (58 tuổi, bà nội Linh) chạy vào xem nhưng nghĩ cháu bị mèo cắn nên chỉ dùng thuốc lá đắp lại và chỉ đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà thăm khám sau đó một ngày, khi chân bé Linh bị sưng tấy gây đau nhức.

Tại đây, các bác sĩ xác định bé gái bị rắn độc cắn nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Cùng lúc này, người thân cũng phát hiện và bắt được con rắn hổ mang nặng gần 2 kg nằm trong gầm ghế.

"Vết thương bị rắn hổ mang cắn có nguy cơ hoại tử nên sau khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cháu được chuyển tiếp qua viện Bỏng Quốc gia để xử lý vết thương", bà Quyết nói.

Lam Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-tinh-be-gai-2-tuoi-hoai-tu-chan-vi-bi-ran-ho-mang-can-85984.html

In bài viết