Đình chỉ dạy 6 tháng giáo viên bắt học sinh đứng lên ngồi xuống 200 lần

17:26 | 13/08/2019

Cô giáo Đinh Duyên Hồng Yến (Tiền Giang) bị kỷ luật cảnh cáo đông thời đình chỉ dạy 6 tháng sau khi phạt học sinh vi phạm đứng lên ngồi xuống 200 lần khiến nam sinh này ngã quỵ.    
Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe: Trường thông báo bất tỉnh, bác sĩ khẳng định tử vong trước khi vào viện 40 suất học bổng đến với sinh viên Lào tại Bình Định 5 Học sinh giỏi Quốc gia được tuyển thẳng vào Học viện Kỹ thuật Quân sự

Liên quan đến vụ việc giáo viên bắt học sinh đứng lên ngồi xuống 200 lần do không thuộc bài xảy ra tại trường THCS Mỹ Phong (Tiền Giang) khiến học sinh này ngã quỵ khi thực hiện được hơn 100 lượt, trường này đã có quyết định kỷ luật với cô giáo Yến.

Theo đó, Ban Giám hiệu trường THCS Mỹ Phong đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ dạy 6 tháng với cô giáo Đinh Duyên Hồng Yến (giáo viên dạy Tiếng Anh – trường THCS Mỹ Phong).

dinh chi day 6 thang giao vien bat hoc sinh dung len ngoi xuong 200 lan
Trường THCS Mỹ Phong (Tiền Giang) nơi xảy ra vụ việc.

Trường THCS cũng đề nghị Phòng GD&ĐT thành phố Mỹ Tho tham mưu UBND thành phố Mỹ Tho ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục 5 triệu đồng đối với bà Đinh Duyên Hồng Yến.

Trước đó, ngày 10/5 trong giờ học môn Tiếng Anh, học sinh N.M.T. (lớp 6-2, trường THCS Mỹ Phong) không thuộc bài nên cô giáo Đinh Duyên Hồng Yến đã phạt học sinh này đứng lên ngồi xuống 200 lần. Tuy nhiên khi mới thực hiện được hơn 100 lượt thì ngã quỵ xuống. Khi đó, cô giáo Yến mới cho về chỗ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, bố của học sinh T., cho biết: “Sau khi tan học, thấy cháu mệt mỏi, quần áo lấm lem, tôi hỏi lại thì cô giáo bảo bị ngã cầu thang. Về nhà, cháu không đỡ mà vẫn mệt mỏi, đi lại khó khăn. Chúng tôi tiếp tục hỏi thăm các bạn cùng lớp mới hay cháu bị cô giáo phạt đứng lên ngồi xuống liên tục 200 lần".

Ngày 11/5, gia đình ông Thanh đưa con tới bệnh viện để khám, chữa trị. Bác sĩ yêu cầu cháu nhập viện để điều trị, tới ngày 21/5 mới cho về với chẩn đoán “Chấn thương phần mềm đùi trái, phải do tai nạn sinh hoạt".

Trong thời gian học sinh điều trị tại bệnh viện, lãnh đạo trường THCS Mỹ Phong và bà Đinh Duyên Hồng Yến đã hai lần tới thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chi phí điều trị nhưng gia đình ông Thanh từ chối.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết gia đình rất muốn cho con chuyển trường.

dinh chi day 6 thang giao vien bat hoc sinh dung len ngoi xuong 200 lan Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên chính xác nhất

Sơ yếu lý lịch là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ nhập học của tân sinh viên. Dưới đây là hướng ...

dinh chi day 6 thang giao vien bat hoc sinh dung len ngoi xuong 200 lan Hơn 1 triệu trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học toàn thành phố Hà Nội tham gia chương trình Sữa học đường

Hà Nội – Ngày 06/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình Sữa ...

dinh chi day 6 thang giao vien bat hoc sinh dung len ngoi xuong 200 lan Trường Gateway có học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón thu học phí gần 120 triệu đồng

Năm học 2019-2020, trường Gateway thu học phí bậc tiểu học là 117,700,000 triệu đồng. Ngoài ra, trường thu thêm phí học liệu, tiền ăn, ...

dinh chi day 6 thang giao vien bat hoc sinh dung len ngoi xuong 200 lan Sau vụ học sinh tử vong trên xe đưa đón, trường Gateway thông báo học tập bình thường

Tối ngày 6/8, sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón vì bị bỏ quên, trường Gateway thông báo mọi ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dinh-chi-day-6-thang-giao-vien-bat-hoc-sinh-dung-len-ngoi-xuong-200-lan-85084.html

In bài viết