Cà Mau: dùng xăng, hung khí chống trả lực lượng cưỡng chế, nhiều người bị thương

21:20 | 07/08/2019

Ít nhất 7 người, bao gồm lực lượng công an, thi hành án và bảo vệ cưỡng chế huyện Cái nước (tỉnh Cà Mau) bị thương do bị phía người bị cưỡng chế giao đất dùng xăng, hung khí chống trả quyết liệt vào trưa ngày 7/8.    
Thắc mắc về đất mua bị cưỡng chế, khách hàng bị nhân viên Công ty Alibaba đánh nhập viện Nhiều chiến sĩ CSGT hi sinh, bị thương do người vi phạm chống đối

Theo UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), khoảng 9g ngày 7/8 tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước xảy ra vụ chống người thi hành công vụ trong lúc cưỡng chế.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, Đoàn cưỡng chế tiến hành làm việc, mời ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến để công bố quyết định cưỡng chế, nhưng gia đình ông Kiếm và bà Hiến không thống nhất. Đoàn cưỡng chế vẫn tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.

ca mau dung xang hung khi chong tra luc luong cuong che nhieu nguoi bi thuong
Hiện trường vụ việc

Trong quá trình bảo vệ các lực lượng tiến hành cưỡng chế, Công an huyện Cái Nước và lực lượng cưỡng chế gặp phải sự chống đối quyết liệt của các đối tượng liên quan. Cụ thể, các đối tượng quá khích sử dụng xăng, dao... làm hung khí tấn công lực lượng cưỡng chế, hậu quả làm 7 người (trong đó 3 người thuộc lực lượng công an, 3 người thuộc lực lượng thi hành án và 1 người là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã) trong đoàn và lực lượng bảo vệ, hỗ trợ bị thương; trong đó, 6 người đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, 1 người được chuyển viện lên TP Hồ Chí Minh.

Hay tin sự việc, Trưởng và 2 phó trưởng Công an huyện Cái Nước cùng 25 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng tại chỗ ổn định tình hình. Ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đến khoảng 10g45 cùng ngày, Công an huyện Cái Nước đã ổn định tình hình, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời đã mời 4 đối tượng gồm: ông Kiếm, bà Hiến, ông Lê Thành Lập (anh bà Hiến) và Phạm Thị Phiếm (con ông Khiếm và bà Hiến) làm việc. Công an huyện Cái Nước cũng đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng đang lẩn trốn.

Đước biết, việc cưỡng chế vẫn tiếp tục diễn ra sau khi lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm xong hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Xem thêm:

ca mau dung xang hung khi chong tra luc luong cuong che nhieu nguoi bi thuong Cà Mau: Hơn 900 đảng viên bị kỷ luật

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp tỉnh Cà Mau kiểm tra 1.525 tổ chức đảng, 2.030 đảng viên (có 710 ...

ca mau dung xang hung khi chong tra luc luong cuong che nhieu nguoi bi thuong Thắc mắc về đất mua bị cưỡng chế, khách hàng bị nhân viên Công ty Alibaba đánh nhập viện

Thấy lô đất mua của Công ty Alibaba bị chính quyền cưỡng chế do sai phạm, anh P. đã tới trụ sở công ty để ...

ca mau dung xang hung khi chong tra luc luong cuong che nhieu nguoi bi thuong Sáng nay 6/6 sẽ cưỡng chế bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải trả con dấu cho Trung Nguyên

Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM sẽ thực hiện quyết định cưỡng chế, yêu cầu, buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải hoàn trả cho Công ...

Hà Vy - Thượng Tâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-mau-dung-xang-hung-khi-chong-tra-luc-luong-cuong-che-nhieu-nguoi-bi-thuong-84517.html

In bài viết