Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum bị kỷ luật cảnh cáo vì quan hệ bất chính với "vợ người ta"

07:02 | 06/08/2019

Ông Phạm Minh Xem, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon Tum bị kỷ luật cảnh cáo do quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình.
Phó Chủ tịch huyện Vân Đồn bị xem xét kỷ luật Kỷ luật, xử lý hình sự hơn 70 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng, xử lý kỷ luật hành chính nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ngày 5/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Minh Xem, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon Tum vì quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng.

Sau khi xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên và thực hiện qui trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, tại kỳ họp ngày 1/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đã kết luận về trường hợp vi phạm của ông Phạm Minh Xem.

Ông Xem đã có khuyết điểm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các qui định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum xác định, vi phạm của ông Xem là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi ông Xem sinh hoạt, công tác.

Căn cứ qui định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Minh Xem bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, khoảng tháng 4/2018 anh Trần Quang Trung (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) phát hiện vợ mình là chị T.T.L.P (SN 1988) ngoại tình với ông Phạm Minh Xem. Theo anh Trung tố cáo, ông Xem và vợ mình nhiều lần hẹn hò, đưa nhau đi du lịch, chụp ảnh thể hiện tình cảm ở nhiều nơi.

pho bi thu thanh uy kon tum bi ky luat canh cao vi quan he bat chinh voi vo nguoi ta
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon Tum và chị P. thường xuyên đi du lịch chung với nhau

Anh Trung đã nhiều lần yêu cầu chị P. và ông Xem chấm dứt mối quan hệ, tuy nhiên sau đó anh Trung phát hiện họ vẫn lén lút qua lại với nhau.

Theo Thành ủy Kon Tum, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, lãnh đạo đơn vị đã yêu cầu ông Phạm Minh Xem giải trình, báo cáo vụ việc.

Theo giải trình của ông Xem, vụ việc là do nhầm lẫn chứ ông Xem không chủ động quan hệ bất chính. Ông Xem cho biết vợ mình đã mất 3 năm, sau đó có quen biết, tìm hiểu bà P. với mục đích tiến tới xây dựng gia đình vì bà P. nói đã ly hôn. Khi phát hiện "người tình" vẫn đang có chồng, ông Xem đã chủ động chia tay

Theo đó, ông P.M.X trình bày có quen biết và tìm hiểu bà T.T.L.P vì bà này nói đã ly hôn. Tuy nhiên, đến giữa năm 2018 thì ông đã chủ động chấm dứt mối quan hệ này khi phát hiện bà T.T.L.P vẫn đang có chồng.

pho bi thu thanh uy kon tum bi ky luat canh cao vi quan he bat chinh voi vo nguoi ta Đề nghị kỷ luật Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum quan hệ bất chính với "vợ người ta"

UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã có kết luận việc ông Phạm Minh Xem - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Kon ...

pho bi thu thanh uy kon tum bi ky luat canh cao vi quan he bat chinh voi vo nguoi ta Vụ tẩm xăng thiêu sống cả nhà người tình: Thảm kịch từ mối quan hệ bất chính

Lãnh đạo xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, cả nghi phạm và 3 nạn nhân trong vụ đổ xăng thiêu ...

pho bi thu thanh uy kon tum bi ky luat canh cao vi quan he bat chinh voi vo nguoi ta Tố nguyên Cục phó Cục Thi hành án quan hệ bất chính: Tình địch bị cảnh cáo, người chồng 'không phục'

Ông B. nói rằng gia đình mình đã tan nát, thể diện mất hết, nhưng "tình địch" lại chỉ bị kỷ luật cảnh cáo.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-kon-tum-bi-ky-luat-canh-cao-vi-quan-he-bat-chinh-voi-vo-nguoi-ta-84339.html

In bài viết