Bắt giam kẻ bóp cổ con gái đến chết rồi ném xuống sông Hàn

21:26 | 29/07/2019

Viện KSND TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Hời. Đầu tháng 2/2019, đối tượng này đã ra tay sát hại với chính con gái ruột rồi ném xác bé xuống sông Hàn.
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng đánh cháu bé bán vé số gãy tay ở Quảng Nam Hoà Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ gian lận thi cử Đà Nẵng đề nghị khởi tố Tập đoàn Mường Thanh vì sai phạm gì?

Liên quan đến vụ việc cha giết con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn, chiều 29/7, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết Viện KSND TP Đà Nẵng đã phê duyệt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) về hành vi “Giết người”.

da nang khoi to bat giam ke bop co con gai den chet roi nem xuong song han
Bùi Văn Hời chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tuy chưa tìm được thi thể nạn nhân, nhưng đã có đầy đủ cơ sở để khẳng định hành vi phạm tội của Bùi Văn Hời.

Trước đó, ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, trú huyện Hưng Hà) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) giết và phi tang xác.

Ngay sau đó, Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và bắt đối tượng. Tuy nhiên khoảng 1 tuần sau giam giữ, VKSND TP Đà Nẵng đã hủy bỏ biện pháp tạm giam và trả tự do Bùi Văn Hời vì không tìm thấy xác nạn nhân.

Công an TP Đà Nẵng sau đó đã đề nghị Bộ Công an cho hướng giải quyết đối với vụ án.

da nang khoi to bat giam ke bop co con gai den chet roi nem xuong song han
Bùi Văn Hời (thứ 2 từ trái sang) tại hiện trường nơi được cho là vứt xác nạn nhân

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục ly dị với vợ cũ, Hời đưa con gái là Bùi Thị Uyển Nhi vào Đà Nẵng sinh sống và gửi nuôi tại chùa.

Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu Nhi về cùng sống chung với bạn gái người Hàn Quốc là Li chi Won (SN 1979) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Vì vợ cũ thường xuyên ghen tuông gọi điện và những mâu thuẫn trong sinh hoạt thường ngày giữa hai bố con nên bạn gái Hời đã bỏ về Hàn Quốc.

Khoảng 14h ngày 1/2, Hời đã bóp cổ con gái đến chết tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Đến ngày 3/2, Hời đến chợ Mai (quận Sơn Trà) mua 1 bao tải lớn về bỏ thi thể nạn nhân vào trong.

Trưa cùng ngày, đối tượng cho bao tải vào ba lô rồi đưa đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên, lúc này, do có nhiều người nên Hời lại chở bao tải về.

Đến 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời chở xác con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước rồi bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg vào bên trong rồi ném xuống sông Hàn, sau đó tiếp tục ở khách sạn đến ngày 8/2.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-giam-ke-bop-co-con-gai-den-chet-roi-nem-xuong-song-han-83673.html

In bài viết