Tiếp tục miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu đến năm 2020

19:00 | 04/07/2019

Đây được xem là một quyết định rất quan trọng và mang ý nghĩa đột phá đối với ngành du lịch, đặc biệt là đối với thị trường còn nhiều tiềm năng như Tây Âu.
Từ 1/8 miễn thị thực người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng của Việt Nam và Chi-lê Belarus miễn thị thực 5 ngày cho công dân Việt Nam Uzbekistan miễn thị thực cho du khách Việt từ ngày 1/4/2017
tiep tuc mien thi thuc cho 5 nuoc tay au den nam 2020
Miễn thị thực góp phần tăng trưởng đáng kể cho du lịch Việt.

Chính phủ Việt Nam đã quyết định gia hạn miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 5 nước Tây Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha đến năm 2020, thay vì thời hạn chỉ đến tháng 7 năm nay.

Ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thể tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới, tiến nhanh đến mục tiêu 18,5 triệu lượt khách vào năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra.

Thời hạn miễn thị thực dài hơn giúp các doanh nghiệp điều chỉnh định hướng đón khách, lên kế hoạch các tour và hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn, nhưng cũng đòi hỏi sản phẩm du lịch phải liên tục được đổi mới để phục vụ tốt hơn nữa thị trường tiềm năng này.

Theo các chuyên gia, cần tuyên truyền chính sách này tại Đông Nam Á - nơi có nhiều khách Tây Âu dừng chân để họ tiếp tục đến thăm Việt Nam, như vậy mới khai thác triệt để giá trị của chính sách miễn thị thực. Nhiều ý kiến khác cho rằng, cần nới lỏng visa cho nhiều thị trường lớn khác, tạo đột phá hơn nữa cho ngành công nghiệp không khói này.

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, năm 2015 có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam, đến năm 2016 đã tăng lên 855.000 lượt khách và năm 2017 là 1,5 triệu lượt. Chỉ tính riêng tháng 12/2018 Việt Nam đón trên 1,37 triệu lượt du khách quốc tế, đưa con số của cả năm lên gần 15,5 triệu lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017. Ngoài ra, du khách đến từ châu Âu ước tính đạt trên 2 triệu lượt người, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ vào công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến du khách quốc tế. Nhưng bên cạnh đó có đóng góp không nhỏ của chính sách visa thông thoáng. Đây là những động thái rất tích cực giúp lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trưởng ở mức khoảng 30% mỗi năm./.

Xem thêm

tiep tuc mien thi thuc cho 5 nuoc tay au den nam 2020 Uzbekistan miễn thị thực cho du khách Việt từ ngày 1/4/2017

TĐO - Kể từ ngày 1/4/2017, công dân Việt Nam từ 55 tuổi đến Uzbekistan du lịch được miễn visa 30 ngày với mức phí ...

tiep tuc mien thi thuc cho 5 nuoc tay au den nam 2020 Tăng thời gian miễn thị thực đối với du khách châu Âu

Bộ VH – TT & DL đề xuất Chính phủ xem xét, gia hạn thời gian miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các ...

tiep tuc mien thi thuc cho 5 nuoc tay au den nam 2020 Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiep-tuc-mien-thi-thuc-cho-5-nuoc-tay-au-den-nam-2020-81646.html

In bài viết