Tân Tổng Giám đốc PVN, Lê Mạnh Hùng là ai?

13:25 | 26/06/2019

Hôm nay (26/6), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
PVN "mất không" 773 triệu USD cho 24 dự án ở nước ngoài Nguyên TGĐ PVN: Chứng minh mình vô tội lại thành ra khai báo không thành khẩn Thủ tướng giao 7 nhiệm vụ cho tân Chủ tịch HĐTV và Tập đoàn PVN
tan tong giam doc pvn le manh hung la ai
Ông Lê Mạnh Hùng, tân Tổng Giám đốc PVN

Quyết định bổ nhiệm được Ban Cán sự Đảng Chính phủ đưa ra trên cơ sở đề xuất của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ.

Trước đó, hôm 20/6, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có quyết định bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm với ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc PVN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên PVN. Đây được xem là bước đệm cho việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng vào vị trí Tổng Giám đốc PVN.

Tại hội nghị của PVN hồi giữa tháng 4, ông Lê Mạnh Hùng được giới thiệu nhân sự chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc PVN thay thế cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn từ chức. Ông Hùng đã nhận được nhất trí cao từ các thành viên HĐQT, ban lãnh đạo tập đoàn.

Được biết, tân Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên, là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2013 đến nay.

Ông Lê Mạnh Hùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa với chuyên môn Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hoá dầu và Hữu cơ. Năm 2008, ông có học vị Tiến sỹ chuyên ngành Hoá dầu và xúc tác hữu cơ.

Với kinh nghiệm gần 20 năm công tác trong ngành dầu khí, được đào tạo chuyên môn về dầu khí và có kinh nghiệm, năng lực quản trị, ông Hùng đã kinh qua nhiều đơn vị trong ngành như Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt - Nga, Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC), Ban Chế biến Dầu khí của PVN, cán bộ vụ Dầu khí của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng có 12 năm kinh nghiệm quản lý với các vị trí Phó trưởng Ban Chế biến Dầu khí của PVN, Trưởng ban dự án Cụm Khí - điện - Đạm Cà Mau, Tổng Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau và Phó Tổng Giám đốc PVN.

Hiện, ông Lê Mạnh Hùng đang phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Lọc hóa dầu, công nghiệp Khí, các Dự án Điện khí; công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường; công tác Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin của Tập đoàn.

tan tong giam doc pvn le manh hung la ai PVN khai thác dầu thô vượt kế hoạch

TĐO - Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam – PVN), trong 10 tháng năm 2017, khai thác dầu thô của tập đoàn vượt ...

tan tong giam doc pvn le manh hung la ai Sáu tháng đầu năm 2017, PVN xuất bán 7,48 triệu tấn dầu thô

TĐO - Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dầu thô 6 tháng đầu ...

tan tong giam doc pvn le manh hung la ai Đại diện PVN: Từ khi góp vốn đến trước khi OceanBank bị mua lại 0 đồng, năm nào cũng có lãi

Vị đại diện PVN cho biết từ năm 2009 đến 2013 năm nào PVN cũng được lãi từ đầu tư vào Nh Đại Dương, đó ...

tan tong giam doc pvn le manh hung la ai Ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN

Tại Quyết định 89/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm thực ...

tan tong giam doc pvn le manh hung la ai Bị thôi chức chủ tịch PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn về Tổng cục Năng lượng

Sau khi nhận quyết định thôi chức chức chủ tịch hội đồng thành viên PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn được phân công về Tổng cục ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tan-tong-giam-doc-pvn-le-manh-hung-la-ai-80920.html

In bài viết