Tăng cường hợp tác giữa Hà Nam với các địa phương của Campuchia

06:58 | 30/05/2019

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 29/5, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân đã có chuyến thăm tỉnh Hà Nam.
Cuộc sống khó khăn của bà con gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) Tiếp tục tháo gỡ một số vấn đề khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia Sắp có Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam với Lào, Campuchia
tang cuong hop tac giua ha nam voi cac dia phuong cua campuchia
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến thăm tỉnh Hà Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã thông tin những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, trong đó có chương trình thăm tỉnh Hà Nam, sẽ tiếp tục củng cố, thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ Campuchia - Việt Nam theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” như lãnh đạo cao cấp hai nước đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, giữa các tỉnh của hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã chúc mừng những thành tựu Hà Nam đạt được thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay.

tang cuong hop tac giua ha nam voi cac dia phuong cua campuchia
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cùng Phu nhân đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Báo Hà Nam

Chủ tịch Samdech Heng Samrin hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước. Chủ tịch Samdech Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp, chúc tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển thịnh vượng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cùng phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Camphuchia đã đến thăm Khu du lịch Tam Chúc.

tang cuong hop tac giua ha nam voi cac dia phuong cua campuchia Cuộc sống khó khăn của bà con gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia)

Từ ngày 23 đến 24/5, đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ...

tang cuong hop tac giua ha nam voi cac dia phuong cua campuchia Sắp có Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam với Lào, Campuchia

Dự kiến, Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại tỉnh An Giang sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2019; Giao ...

tang cuong hop tac giua ha nam voi cac dia phuong cua campuchia Đường Trường Sơn - Biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Trong Sổ Vàng của Bộ đội Trường Sơn năm 1973, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ...

A.N

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-giua-ha-nam-voi-cac-dia-phuong-cua-campuchia-78536.html

In bài viết