Bờ Biển Ngà mong muốn doanh nghiệp Việt Nam hợp tác phát triển nông nghiệp

07:44 | 29/05/2019

Thông tin được ngài Achi Patrick - Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống Cộng hòa Bờ Biển Ngà cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ.
Tấm lòng của Tiến sỹ kiều bào Đức hướng về Việt Nam Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ T&T Group ký hợp đồng mua 50 nghìn tấn hạt điều của Bờ Biển Ngà

Chiều 28/5, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng lãnh đạo các sở ngành thành phố đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ cao cấp Cộng hòa Côte d’Ivoire (Cộng hòa Bờ Biển Ngà) do ngài Achi Patrick - Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống Bờ Biển Ngà làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ với đoàn công tác cấp cao của Cộng hòa Bờ Biển Ngà

Tiếp đoàn, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã giới thiệu về ngành nông nghiệp với những lợi thế tiềm năng; một trong những địa phương có thế mạnh xuất khẩu nông sản của vùng ĐBSCL. Cần Thơ đang kêu gọi khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển liên kết sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị cao và bền vững. Song song đó, thành phố đang đẩy mạnh phát triển sản xuất giống các loại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL và thúc đẩy phát triển chế biến đa dạng sản phẩm tiêu dùng, đáp ứng các phân khúc thị trường.

Ngài Achi Patrick - Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống Bờ Biển Ngà cho hay, với mục tiêu chuyến công tác đến Việt Nam lần này để tham khảo chiến lược phát triển của Việt Nam, đặc biệt ngành nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Bờ Biển Ngà đứng đầu thế giới về sản phẩm hạt điều thô, ca cao… nhưng giá trị sản phẩm chưa cao.

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep
Ngài Achi Patrick - Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống Bờ Biển Ngà trao đổi tại buổi làm việc

Dù có lợi thế về bờ biển dài nhưng ngành thủy sản không phát triển đúng tiềm năng, 90% cá (đông lạnh) tiêu thụ tại quốc gia phải nhập khẩu. Do đó, khó khăn của Bờ Biển Ngà là ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông sản, ngài Achi Patrick. Chia sẻ

Ngài Achi Patrick đề xuất hướng hợp tác với Cần Thơ, theo đó bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu con giống (gà, cá) và cây trồng (lúa). Đồng thời hy vọng các doanh nghiệp Cần Thơ sang đầu tư tại Bờ Biển Ngà, hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến nông sản tại Bờ Biển Ngà. Nếu làm tốt, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại Bờ Biển Ngà mà còn phục vụ xuất khẩu cho các nước châu Phi lân cận. Bên cạnh là Bộ trưởng, Tổng thư ký của tổng thống Bờ Biển Ngà, ngài Achi Patrick còn là người đứng đầu 1 tỉnh của Bờ Biển Ngà, do đó bên cạnh hợp tác giữa 2 quốc gia, ngài mong muốn xúc tiến kết nghĩa giữa TP.Cần Thơ và một địa phương của Bờ Biển Ngà.

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep
Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao quà lưu niệm cho ngài Achi Patrick - Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống Bờ Biển Ngà.

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng, xuất phát từ thực tế chung, thành phố mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ngành nông nghiệp và thủy sản với các địa phương của Bờ Biển Ngà. Cần Thơ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu sản xuất nông nghiệp với nhiều trung tâm nghiên cứu, Viện trường nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

Xem thêm

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep Cần có chính sách "đặc thù" phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc phát triển giáo dục của Đồng bằng sông Cửu Long còn nhiều hạn chế; trong đó, nổi bật ...

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh được luân chuyển về Cần Thơ, chỉ định giữ chức Phó Bí Thư thành ủy Cần Thơ ...

bo bien nga mong muon doanh nghiep viet nam hop tac phat trien nong nghiep Khánh thành cầu Vàm Cống nối đôi bờ sông Hậu, người dân "thoát cảnh lụy đò"

Cầu Vàm Cống là cầu dây văng thứ 2 vượt sông Hậu, nối liền đôi bờ con sông này tại địa phận huyện Lấp Vò ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-bien-nga-mong-muon-doanh-nghiep-viet-nam-hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-78457.html

In bài viết