Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của phật tử Việt Nam ở nước ngoài

06:05 | 14/05/2019

TĐO - Tại buổi gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng khẳng định, sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của phật tử Việt Nam ở nước ngoài.
Phật tử kiều bào: Ấn tượng và tự hào khi Việt Nam tổ chức Vesak 2019 Đại biểu quốc tế dự Đại lễ Vesak 2019: Đất nước Việt Nam tuyệt vời, hiếu khách Khai mạc Đại lễ Vesak 2019 và những hình ảnh ấn tượng
chinh phu luon quan tam den doi song sinh hoat tam linh cua phat tu viet nam o nuoc ngoai
Ban Tôn giáo Chính phủ gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài tham dự Vesak 2019. Ảnh: Khánh Thu

Ngày 13/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đang tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019.

Năm nay, Phật tử kiều bào ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về Việt Nam dự Vesak 2019. Ban Tôn Giáo Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phật tử kiều bào, qua đó, hỗ trợ cho sự phát triển của phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn ở nước ngoài.

Đánh giá cao việc các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về quê hương, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng nhận định, kiều bào đã đóng góp các nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển đất nước. Việc thành lập hình thành chi hội phật tử ở nước ngoài cũng góp phần quảng bá văn hóa tâm linh của Việt Nam.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt, trong đó có các phật tử ở nước ngoài; khẳng định, sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cám ơn sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các kiều bào đánh giá cao việc Việt Nam đã đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019. Đại lễ được tổ chức rất quy mô, tráng lệ, góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên quốc tế. Các kiều bào cho rằng hoạt động văn hóa tâm linh sẽ góp phần quảng bá đất nước Việt Nam với quốc tế.

chinh phu luon quan tam den doi song sinh hoat tam linh cua phat tu viet nam o nuoc ngoai Phật tử kiều bào: Ấn tượng và tự hào khi Việt Nam tổ chức Vesak 2019

Phật tử kiều bào ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về Việt Nam dự Vesak 2019 với số ...

chinh phu luon quan tam den doi song sinh hoat tam linh cua phat tu viet nam o nuoc ngoai Đại biểu quốc tế dự Đại lễ Vesak 2019: Đất nước Việt Nam tuyệt vời, hiếu khách

Sau hai lần tổ chức Đại lễ Vesak rất thành công, ấn tượng, tại Đại lễ Vesak lần thứ 3 đứng ra tổ chức, Việt ...

chinh phu luon quan tam den doi song sinh hoat tam linh cua phat tu viet nam o nuoc ngoai Khai mạc Đại lễ Vesak 2019 và những hình ảnh ấn tượng

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 khai mạc sáng 12/5 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Đại lễ sẽ ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-phu-luon-quan-tam-den-doi-song-sinh-hoat-tam-linh-cua-phat-tu-viet-nam-o-nuoc-ngoai-77209.html

In bài viết