Đầm phá Tam Giang thuộc tỉnh nào?

13:55 | 10/05/2019

Đầm phá Tam Giang là đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc vùng đất có lịch sử lâu đời.    
Phố Hiến nằm ở tỉnh nào? Tượng đài cá basa nằm ở tỉnh nào? Đặc sản độc đáo dừa sáp ở tỉnh nào?

Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Hỏi:

Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai nổi tiếng thuộc tỉnh nào?

A. Ninh Bình

B. Thanh Hóa

C. Thừa Thiên - Huế

D. Nghệ An

Đáp án:

C. Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên Huế thuộc tỉnh duyên hải miền trung Việt Nam, bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông, tiếp giáp với biển Đông, Lào và các địa phương Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trải dài 68km thuộc 4 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà với diện tích 22.000 ha, là đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Đầm phá Tam Giang (Ảnh: Báo Thừa Thiên – Huế).

Con sông lớn nhất ở Thừa Thiên – Huế

Hỏi:

Con sông nào lớn nhất trong hệ thống sông ngòi dày đặc ở Thừa Thiên - Huế?

A. Sông Ô Lâu

B. Sông Cầu Hai

C. Sông Hương

D. Sông Rào Trang

Đáp án:

C. Sông Hương

Thừa Thiên Huế có hệ thống sông ngòi dày đặc với tổng chiều dài 1.055km, tổng diện tích lưu vực là 4.195km2. Mật độ sông suối dao động 0,3-1 km/km2.

Tính từ Bắc vào có những dòng sông chính như Ô Lâu, Hương, Nong, Truồi, Cầu Hai và sông Bù Lu. Trong đó, sông Hương là lớn nhất.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Sông Hương, cầu Tràng Tiền (Ảnh: Việt Nam mới).

Đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Thừa Thiên - Huế

Hỏi:

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Đáp án:

B. 9

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1 thành phố Huế, 2 thị xã: Hương Thủy, Hương Trà, 6 huyện: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế (Ảnh: Reatimes).

Di sản văn hóa thế giới của tỉnh Thừa Thiên – Huế

Hỏi

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án:

D. 5

Cho đến nay, Huế đã có 5 di sản thuộc 3 loại hình khác nhau được UNESCO vinh danh: Quần thể di tích cố đô Huế (1993- di sản vật thể); Nhã nhạc- âm nhạc cung đình Việt Nam (2003- di sản phi vật thể); Mộc bản triều Nguyễn (2009- di sản tư liệu); Châu bản triều Nguyễn (2014-di sản tư liệu); và Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016- di sản tư liệu). Điều đáng nói là cả 5 di sản này đều thuộc về triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Quần thể di tích Cố đô Huế (Ảnh: Việt Nam plus).

Hỏi:

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học trường nào ở Thừa Thiên - Huế?

A. Trường tiểu học Pháp – Việt Đông Ba

B. Trường Quốc học Huế

C. Cả 2 trường trên

D. Không có trường nào

Đáp án:

C. Cả 2 trường trên

Trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba lúc đầu có tên là "Thừa Thiên Pháp - Việt trường", được thành lập năm 1905 trên nền Đình chợ Đông Ba cũ. Năm 1923, trường được di chuyển đến địa điểm trường Gia Hội ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh học ở trường Pháp - Việt Đông Ba lớp nhì tiểu học niên khóa 1906-1907 và lớp nhất niên khóa 1907-1908. Kỳ thi năm 1908, Nguyễn Sinh Cung (tên hồi nhỏ của Hồ Chủ tịch) là một trong 10 học sinh giỏi nhất trường thi vượt cấp vào lớp đệ nhị trung học tại trường Quốc học Huế niên khóa 1908-1909.

Trường Quốc học khi mới thành lập có tên đầy đủ là "Quốc học Pháp tự trường môn", được thành lập năm 1896. Thời kỳ Hồ Chủ tịch theo học, trường chỉ là những dãy nhà tranh vốn là trại lính thủy quân Hoàng gia được cải tạo và được xây dựng lại năm 1915.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Trường Quốc học Huế (Ảnh: Youtube).

Đường đèo nổi tiếng nối liền Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng

Hỏi:

Đường đèo nổi tiếng nào nối liền Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng?

A. Hải Vân

B. Ngang

C. Pha Đin

D. Không có đèo nào

Đáp án:

A. Hải Vân

Đèo Hải Vân cách thành phố Huế 77,3km về phía Nam và Đà Nẵng 28,7km về phía Bắc. Đỉnh đèo ở độ cao 496 m so với mực nước biển, tổng chiều dài cả đèo khoảng 21km.

dam pha tam giang thuoc tinh nao
Đèo Hải Vân (Ảnh: Youtube).

Xem thêm

dam pha tam giang thuoc tinh nao Địa danh Gò Công nằm ở tỉnh nào?

Địa danh Gò Công nằm ở một tỉnh thuộc Nam Bộ.

dam pha tam giang thuoc tinh nao Hồ Núi Cốc nằm ở tỉnh nào của Việt Nam?

Hồ Núi Cốc được ví như “vịnh Hạ Long” trên cạn, nơi dây đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong ...

dam pha tam giang thuoc tinh nao Tỉnh nào ở Việt Nam được mệnh danh là “đất võ”?

Ngoài với mệnh danh “miền đất võ”, nơi đây còn có nền văn hoá đa dạng phong phú với các loại hình nghệ thuật như bài ...

dam pha tam giang thuoc tinh nao Hồ tự nhiên nào lớn nhất Việt Nam?

Hồ tự nhiên này lớn nhất Việt Nam đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1996, xếp ...

Nguyễn Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dam-pha-tam-giang-thuoc-tinh-nao-76994.html

In bài viết