Hà Nội có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc?

10:13 | 04/05/2019

Hà Nội trải qua bốn lần thay đổi địa giới (tính từ năm 1954), một số đơn vị hành chính trực thuộc nhiều lần tách rồi lại nhập.     
Thành phố nào đặt tên đơn vị hành chính cấp huyện bằng số? Tỉnh thành nào đông dân nhất, ít dân nhất Việt Nam? Việt Nam có bao nhiêu quận trong các thành phố?

Đơn vị hành chính trực thuộc của Hà Nội

Hỏi:

Đến năm 2017, Hà Nội có bao nhiêu quận, huyện, thị xã trực thuộc?

A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

Đáp án:

B. 30

Hiện nay, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, nhiều nhất cả nước. Trong đó có 12 quận (Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Tây Hồ và Nam Từ Liêm); 17 huyện (Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên và Ứng Hòa); một thị xã (Sơn Tây). Hà Nội có 577 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Hồ Tây, Hà Nội (Ảnh: Hoa học trò).

Quận, huyện, thị xã có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất của Hà Nội

Hỏi:

Quận, huyện, thị xã nào có diện tích tự nhiên lớn nhất Hà Nội?

A. Ba Vì

B. Sóc Sơn

C. Chương Mỹ

D. Hoài Đức

Đáp án:

A. Ba Vì

Ba Vì, Sóc Sơn và Chương Mỹ là 3 huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất Hà Nội. Trong đó, Ba Vì có diện tích 424km2, Sóc Sơn là 306,5km2 và Chương Mỹ là 237,4km2.

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: Du lịch).

Hỏi:

Quận, huyện, thị xã nào có diện tích tự nhiên nhỏ nhất Hà Nội?

A. Thanh Xuân

B. Ba Đình

C. Hoàn Kiếm

D. Đống Đa

Đáp án:

C. Hoàn Kiếm

Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Ba Đình là ba quận có diện tích tự nhiện nhỏ nhất thành phố Hà Nội. Trong đó, diện tích quận Hoàn Kiếm là 5,29km2, quận Thanh Xuân là 9,08km2 và quận Ba Đình là 9,244km2.

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: Youtube).

Vĩnh Phúc có huyện sáp nhập vào Hà Nội 2 lần

Hỏi:

Huyện nào của Vĩnh Phúc được sáp nhập vào Hà Nội 2 lần?

A. Phúc Yên

B. Mê Linh

C. Yên Lạc

D. Tam Đảo

Đáp án:

B. Mê Linh

Năm 1961, Hà Nội được mở rộng lần thứ nhất (tính từ năm 1954) đồng tâm về bốn hướng. Theo đó, Hà Nội sáp nhập 18 xã, sáu thôn và một thị trấn thuộc tỉnh Hà Đông khi đó; một xã của tỉnh Hưng Yên.

Lần thứ hai diễn ra vào năm 1978. Địa giới hành chính Hà Nội được mở rộng bằng việc sáp nhập các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây của tỉnh Hà Sơn Bình (cũ); huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xem xét thấy địa giới của Hà Nội không hợp lý, phạm vi ngoại thành quá rộng với diện tích gấp 49 lần nội thành, dân số gấp hai lần nội thành, Hà Nội mang nặng tính chất của một thành phố nông nghiệp, năm 1991, Quốc hội khóa 8, kỳ họp thứ 9 ra nghị quyết điều chỉnh theo hướng thu hẹp địa giới Hà Nội. Huyện Mê Linh được chuyển lại về tỉnh Vĩnh Phúc, thị xã Sơn Tây và các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Thạch Thất chuyển về tỉnh Hà Tây.

Đến năm 2008, Hà Nội lại được điều chỉnh theo hướng mở rộng. Toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình) được chuyển về Hà Nội.

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Huyện Mê Linh gắn liền với tên tuổi Hai Bà Trưng. Ngày nay, đây là vùng trồng hoa nổi tiếng phía bắc Việt Nam. Huyện có diện tích tự nhiên là 142,51km2 (Ảnh: Youtube).

Hỏi:

Huyện nào của Hà Nội tiếp giáp với Thái Nguyên?

A. Sóc Sơn

B. Đông Anh

C. Mỹ Đức

D. Ba Vì

Đáp án:

A. Sóc Sơn

Huyện Sóc Sơn nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, phía Bắc tiếp giáp với thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), phía Đông Bắc giáp với huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), phía Đông Nam giáp với huyện Yên Phong (Bắc Ninh), phía Nam giáp với Đông Anh, phía Tây giáp huyện Mê Linh và thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Hồ Đồng Quan, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: Youtube).

Huyện của Hà Nội được tách thành 2 quận

Hỏi:

Một huyện của Hà Nội được tách thành 2 quận. Đó là huyện nào?

A. Long Biên

B. Đông Anh

C. Từ Liêm

D. Gia Lâm

Đáp án:

C. Từ Liêm

Ngày 27/12/2013, huyện Từ Liêm chính thức được chia thành hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Quận Bắc Từ Liêm có diện tích 43,35km2, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số các xã Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; một phần của xã Xuân Phương và thị trấn Cầu Diễn.

Quận Nam Từ Liêm có diện tích 32,27km2, được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số các xã Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần xã Xuân Phương và thị trấn Cầu Diễn. Khu liên hợp thể thao quốc gia, trong đó có sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thuộc quận này.

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: Cafe Land).

Xem thêm

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc Chiếc khăn Piêu là trang phục truyền thống của dân tộc nào?

Nhiều người Việt Nam biết đến chiếc khăn Piêu qua ca khúc cùng tên, nhưng không mấy ai rõ đây là trang phục truyền thống ...

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc Những di tích nào xuất hiện trên tiền giấy Việt Nam?

Những di tích nổi tiếng có trên tiền giấy Việt Nam bạn có thể gọi tên chính xác không?

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc Dân tộc nào có dân số đông nhất Tây Nguyên?

Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống trải dài trên khắp cả nước. Trong đó một dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên ...

ha noi co bao nhieu don vi hanh chinh truc thuoc Việt Nam có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo trải dài 4000 năm lịch sử ...

Nguyễn Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-co-bao-nhieu-don-vi-hanh-chinh-truc-thuoc-76492.html

In bài viết