Tài xế đâm nữ công nhân tử vong: Mơ màng tại cơ quan công an

09:55 | 24/04/2019

Tại cơ quan công an, Tuyên thừa nhận trước đó, do nhà có việc nên đã uống 5-7 cốc bia loại lớn nên không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Láng.
tai xe dam nu cong nhan tu vong mo mang tai co quan cong an
Đỗ Xuân Tuyên và chiếc xe biến dạng sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Láng (Hà Nội) vào đêm ngày 22/4 khiến một người tử vong. Tại cơ quan công an, tài xế điều khiển ô tô Hyundai gây tai nạn là Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) đã khai nhận, do trước đó ở nhà có việc nên uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn.

(Tuyên khai nhận tại cơ quan công an: Nguồn video: CAND)

Sau khi đã uống bia, Tuyên không còn làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, bản thân lúc ấy không ý thức được gì.

Nam tài xế này hiện đã nhận thức được hành động do mình gây ra, đồng thời mong đây là bài học cho những tài xế khác khi cầm lái trên đường.

Được biết, Tuyên hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH Vật tư Công nghiệp và Bảo hộ lao động Vĩnh Lộc Phát 6, có trụ sở tại số 188 Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Báo Thời đại đã phản ánh, khuya ngày 22/4, Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A- Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) lái ô tô BKS: 29A-784.09 trong tình trạng say rượu lưu thông trên đường Vĩnh Hồ đã va quệt nhẹ với 5 xe máy.

Sau đó, tài xế này tiếp tục bỏ chạy ra đường Tây Sơn, rẽ vào đường Láng, va hỏng 1 chiếc Mercedes rồi đâm vào nữ nhân viên quét rác khiến chị này tử vong tại chỗ.

Công an quận Đống Đa đã bắt giữ khẩn cấp tài xế Tuyên và cho biết, anh ta có dấu hiệu say xỉn nên chưa thể khai nhận bất cứ điều gì.

Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong tại chỗ là chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977). Người điều khiển xe máy 18L1-255.83 là Lê Thành Đạt (SN 1997) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, có một ô tô Mercedes màu trắng mang BKS 30F-198.31 bị hư hỏng, người điều khiển xe là chị Dương Thị Ánh Ngọc (SN 1992) không bị thương tích.

tai xe dam nu cong nhan tu vong mo mang tai co quan cong an Đại tướng Lê Đức Anh, người con ưu tú xứ Huế, nhà lãnh đạo tài năng

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng, nhà lãnh đạo tài năng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự ...

tai xe dam nu cong nhan tu vong mo mang tai co quan cong an Say rượu lái xe gây tai nạn có thể bị tử hình tại Thái Lan

Mới đây, chính phủ Thái Lan đã yêu cầu khởi tố những lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng trong những ngày nghỉ ...

tai xe dam nu cong nhan tu vong mo mang tai co quan cong an Toàn cảnh vụ "xe điên" đâm liên hoàn ở đường Láng

Điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn, tài xế "xe điên" gây ra hàng loạt vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, ...

tai xe dam nu cong nhan tu vong mo mang tai co quan cong an Trong một buổi tối 22/4, ba vụ TNGT kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến 2 người chết

Chỉ trong một buổi tối ngày 22/4, liên tiếp 3 vụ TNGT khiến 2 người chết gây xôn xao dư luận ở Hà Nội.

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tai-xe-dam-nu-cong-nhan-tu-vong-mo-mang-tai-co-quan-cong-an-75902.html

In bài viết