Tay đua David Coulthard đến Hà Nội trổ tài điều khiển xe F1

10:53 | 11/04/2019

Phải đến tháng 4/2020, chặng đua F1 lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội mới chính thức diễn ra, nhưng những hoạt động bên lề cho giải đua xe tốc độ nhanh nhất hành tinh đã liên tục xuất hiện.

Việt Nam sẽ không vận đưa xe tăng T-90S đi thi giải Tank Biathlon ở Nga? Đừng than phiền rằng bạn đã quá già để tập thể dục, hãy xem cách mà cụ ông 105 tuổi này đạt kỷ lục đua xe đạp thế giới Chặng 6 cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2014: Đồng Tháp giành chiến thắng kép

david coulthard den ha noi tro tai dieu khien xe f1
Chặng đua xe công thức 1 (F1) lần đầu tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 4/2020.

Kể từ thời điểm Việt Nam chính thức trở thành một trong những quốc gia đăng cai tổ chức giải đua xe nhanh nhất hành tinh F1, giới mộ điệu luôn chờ đợi những trải nghiệm F1 đầy kịch tính chỉ có ở giải đua này.

Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị đang diễn ra sôi nổi cho những màn phô diễn tốc độ nghẹt thở trên đường đua độc đáo với một phần trên đường phố. Tọa lạc ở phía tây thành phố Hà Nội, thuộc khu vực lân cận sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường đua F1 tại Việt Nam đã chính thức được khởi công xây dựng cuối tháng 3 vừa qua với tổng chiều dài 5,565 km, bao gồm 22 khúc cua, hội tụ những tinh túy từ những đường đua nổi tiếng thế giới như đường đua ở Monaco và Suzuka (Nhật Bản).

Là một trong những giải thi đấu thể thao lớn và danh giá nhất hành tinh, F1 sẽ nâng tầm và định vị Hà Nội là một thành phố toàn cầu và điểm đến lý tưởng để tận hưởng những trải nghiệm mới. Bởi vậy, những hoạt động bên lề của giải đua luôn trở thành một phần không thể thiếu đối với công chúng.

Sự kiện “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix” diễn ra tại sân vận động Mỹ đình vào ngày 20/4 cũng không nằm ngoài quy luật. “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix” là nơi công chúng Thủ đô được thưởng thức tận mắt màn trình diễn tốc độ đỉnh cao của những chiếc xe đua F1 thực thụ từ đội đua lừng danh thế giới Aston Martin Red Bull.

Diễn ra ngay trên chính địa điểm sẽ trở thành một phần trong đường đua chính thức của Việt Nam Grand Prix, sự kiện sẽ mang trải nghiệm F1 đến gần hơn với khán giả trước thềm giải đua năm 2020. Bên cạnh đó, một loạt những thông tin quan trọng liên quan đến cơ chế bán vé và các chương trình quảng bá cho Việt Nam Grand Prix cũng sẽ được công bố tại sự kiện.

Tại “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix”, người hâm mộ sẽ được hòa mình trong bầu không khí gay cấn đến nghẹt thở của F1 với màn phô diễn tốc độ đầy bùng nổ của những chiếc xe đua F1 được điều khiển bởi tay đua huyền thoại David Coulthard. Với 13 chiến thắng Grand Prix và 62 lần được vinh danh trên bục nhận giải (Podium finish) trong suốt sự nghiệp vẻ vang trên đường đua F1, David Coulthard sẽ truyền cảm hứng đến người hâm mộ với sức mạnh của tốc độ đỉnh cao và kỹ thuật đẹp mắt của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Không dừng lại ở những màn phô diễn tốc độ trên đường đua, Heineken sẽ mang đến trải nghiệm F1 với màn trình diễn của DJ Armin Van Buuren, người đang nắm giữ kỷ lục 5 lần được trao tặng danh hiệu DJ số 1 thế giới. Bên cạnh đó, trải nghiệm âm nhạc của sự kiện còn mang đến những màn trình diễn sôi động của những nghệ sỹ Việt Nam như Sơn Tùng M-TP và Tùng Dương,...

Thu Thùy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tay-dua-david-coulthard-den-ha-noi-tro-tai-dieu-khien-xe-f1-75121.html

In bài viết