Tăng giá điện: Vì sao EVN thu về hơn 20.000 tỷ nhưng vẫn lỗ?

09:22 | 22/03/2019

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong năm 2019, mặc dù thu về thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện 8,36%, ngành điện vẫn chưa đủ bù lỗ mà sẽ bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng nếu chi trả hết các đối tác.
Giá điện Việt Nam sắp ngang bằng với Trung Quốc và Ấn Độ? Giá điện tăng mạnh sẽ kéo theo lạm phát tăng cao Bộ Công Thương họp báo về phương án tăng giá điện

Giá điện tăng như thế nào?

Ngày 20/3, Bộ Công thương chính thức công bố điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân năm 2019, với mức giá mới là 1.864,44đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 8,36% so với mức bán lẻ bình quân hiện hành (1.720,65đồng/kWh).

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia làm 6 bậc. Bậc 1 từ 0-50 kWh được tính giá 1.678 đồng một kWh. Bậc 2 được tính giá 1.734 đồng cho mức tiêu thụ 51-100 kWh. Bậc 3 giá bán là 2.014 đồng cho mức tiêu thụ 101-200 kWh. Giá bậc 4 là 2.536 đồng cho 201-300 kWh; bậc 5 giá 2.834 đồng cho 301-400 kWh; bậc 6 là 2.927 đồng cho 401 kWh trở lên. Các mức giá này cũng chưa gồm thuế VAT.

tang gia dien vi sao evn thu ve hon 20000 ty nhung van lo
Biểu giá điện sinh hoạt mới sau khi tăng giá. Nguồn: EVN.

Trong khi đó, giá bán buôn với hộ tiêu dùng thấp nhất 1.646 đồng một kWh cho số điện từ 0 đến 50 kWh và cao nhất 2.871 đồng cho hộ dùng trên 400 kWh. Còn giá bán lẻ cho các hộ ngành sản xuất được chia theo giờ (bình thường, thấp điểm và cao điểm) và cấp điện áp dưới 6 kV, 22 kV và 110 kV.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, lần điều chỉnh giá điện lần này khiến khách hàng là hộ gia đình sử dụng dưới 50kWh sẽ phải trả thêm khoảng 7.000 đồng; khách hàng sử dụng 50-100kWh sẽ phải trả thêm khoảng 14.000 đồng; từ 100-200kWh phải trả thêm 31.000 đồng; 200-300kWh phải trả thêm trung bình khoảng 53.000 đồng.

Với hộ sản xuất và hộ dùng điện theo giá kinh doanh, số tiền điện phải trả thêm vào khoảng 500.000 đồng một tháng. Với hộ dùng điện sản xuất, số tiền trả bình quân mỗi tháng hiện gần 12,4 triệu đồng, khi giá điện tăng lên thì số tiền trung bình mỗi hộ phải trả thêm gần 870.000 đồng một tháng...

Lý giải về nguyên nhân tăng giá điện lần này, Bộ Công Thương viện dẫn nhiều yếu tố: Giá đầu vào của điện như dựa trên các đầu vào như than, khí đều tăng giá, ngoài ra còn chênh lệch tỷ giá còn treo trước đây.

Tăng giá điện nhưng vẫn lỗ hàng nghìn tỷ?

tang gia dien vi sao evn thu ve hon 20000 ty nhung van lo
Phó Tổng giám đốc EVN, ông Đinh Quang Tri. Ảnh: Internet.

Phát biểu tại một buổi toạ đàm hôm 21/3, Phó Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri khẳng định: Bản thân Tập đoàn cũng không muốn tăng giá điện, nhưng đây là việc bắt buộc, đảm bảo cho các nhà máy điện độc lập ngoài EVN có nguồn đầu tư.

Ông Tri cho biết hiện EVN chỉ cấp khoảng 45% sản lượng tiêu thụ cả nước, 65% còn lại do các nhà máy điện độc lập ngoài EVN cung ứng. "Họ không có tiền đầu tư thì không có điện bán cho EVN, không có nguồn đảm bảo cho sinh hoạt, tiêu dùng và sản xuất" - lãnh đạo EVN nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo ông Tri, từ việc tăng giá điện 8,36% lần này, trong năm 2019, EVN sẽ thu về thêm hơn 20.000 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa đủ bù lỗ mà sẽ bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, toàn bộ số tiền thu về (20.000 tỷ đồng) sẽ được EVN chi trả cho các đối tác cung cấp khí, than, nhà máy điện bán cho EVN... đáng lý phải trả cách đây 2 năm nhưng đã bị treo lại.

Trong số đó, chi phí đầu vào tăng thêm gồm than 7.000 tỷ đồng, chênh lệch giá khí bao tiêu gần 6.000 tỷ đồng, chênh lệch tỉ giá là 3.825 tỷ đồng cùng các khoản khác... Tổng số tiền phải chi trả lên tới 21.000 tỷ đồng.

Ông Đinh Quang Tri khẳng định: "Chúng tôi là người trung gian thu trả cho thiên hạ, đối tác cung cấp than, khí, nhà máy điện bán cho EVN, thuế... EVN không thể nào cáng đáng được buộc đưa vào giá điện và phải tính toán, EVN cố gắng tự nguyện giảm chênh lệch tỉ giá 4.500 tỷ, phấn đấu cắt giảm không đưa vào giá điện".

Tác động của việc tăng giá điện

Theo tính toán của Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê, mức tăng giá điện 8,36% sẽ làm giảm 0,22% GDP và chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 0,29% nhưng vẫn đảm CPI năm 2019 khoảng 3,3-3,9% và dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, thời điểm điều chỉnh giá điện lần này là phù hợp, giúp Chính phủ, các cơ quan quản lý chủ động đưa ra chính sách điều hành vĩ mô. Cũng theo ông Lực, mức tăng giá 8,36% đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-gia-dien-vi-sao-evn-thu-ve-hon-20000-ty-nhung-van-lo-73915.html

In bài viết