Cho bé gái đi lạc ăn cơm, người phụ nữ bị đánh dã man

17:15 | 13/03/2019

Sau khi cho một bé gái ăn cơm ở nhà mình, người phụ nữ bị đánh dã man vì nghi ngờ bắt cóc.
Hé lộ bất ngờ về Đặc nhiệm Anh ở Donbass, Ukraine: Bắt cóc sĩ quan Nga? Cô gái 17 tuổi gửi định vị từ Trung Quốc báo tin bị bắt cóc Thực hư đoạn clip 2 nam thanh niên phóng xe máy bắt cóc trẻ em táo tợn ở Hội An
nguoi phu nu bi danh da man sau khi cho mot be gai an com
Bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi).

Bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã có đơn gửi cơ quan chức năng vào ngày 12/3 để yêu cầu làm rõ nhóm người đã vô cớ vào nhà vu khống bà bắt cóc và đánh đập gây thương tích.

Trong đơn nêu rõ, khoảng 10h30 sáng 6/3, bà đang ăn cơm cùng hai cháu của mình thì nhìn thấy bé gái đi ngoài đường vào nhà xin ăn cùng. Nghi đứa trẻ bị lạc đường, bà Bảo liền đáp ứng yêu cầu.

Sau đó, người phụ nữ này bảo cháu ngồi ở nhà nghỉ ngơi còn mình đi làm nhưng bé đã lẳng lặng bỏ đi.

Tới chiều cùng ngày, 3 phụ nữ và 4 người đàn ông tìm đến nhà bà Bảo, xông vào đánh tới tấp và hô hoán bà là người bắt cóc.

May mắn có hàng xóm can thiệp nên bà Bảo thoát nạn nhưng trước khi bỏ đi, nhóm người còn quay clip và doạ tung lên mạng.

Nạn nhân cho biết mình không hề quen cháu bé trước đó, thấy đi lang thang nên thương tình cho vào ăn cơm cùng.

Hiện công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc đã nhận được đơn khiếu nại của bà Bảo và tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cho-be-gai-di-lac-an-com-nguoi-phu-nu-bi-danh-da-man-73576.html

In bài viết