18:34 | 10/07/2026
Ngày 10/7, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự Đại hội có ông Nguyễn Nhân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh; ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; ông Nguyễn Đăng Phát, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh và các hội hữu nghị song phương trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh cung cấp) |
Theo báo cáo trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh duy trì các hoạt động giao lưu, thông tin đối ngoại và kết nối những người từng học tập, lao động tại Liên Xô/Nga.
Hội phối hợp tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập; giao lưu với Chi hội hữu nghị Việt - Nga của những người từng học tập tại Học viện Kinh tế Plekhanov ở Moskva; tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân các ngày kỷ niệm trong quan hệ hai nước và ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.
Hội cũng duy trì liên hệ với những người quê Bắc Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga; cập nhật cho hội viên thông tin về nước Nga và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.
Trong nhiệm kỳ, Hội thành lập thêm Chi hội hữu nghị Việt - Nga Hiệp Hòa, kết nạp 88 hội viên mới. Đến nay, Hội có 5 chi hội với 141 hội viên.
![]() |
| Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh cung cấp) |
Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; củng cố tổ chức Hội và mở rộng mạng lưới đối tác.
Hội đặt mục tiêu kết nạp ít nhất 70 hội viên, trong đó chú trọng người trẻ, người Bắc Ninh đang sinh sống, học tập, lao động tại Liên bang Nga và các tổ chức, doanh nghiệp có quan hệ với đối tác Nga. Ít nhất 70% chi hội phấn đấu đạt loại khá trở lên, không có chi hội yếu kém.
Mỗi năm, Hội dự kiến tổ chức ít nhất một hoạt động hòa bình, hữu nghị, hợp tác hoặc giao lưu nhân dân với các tổ chức của Liên bang Nga tại Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga hoặc các hội hữu nghị song phương trong tỉnh. Thông qua các hoạt động này, Hội phối hợp tuyên truyền đối ngoại, kết nối đối tác và vận động nguồn lực phi chính phủ nước ngoài.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh khóa VI gồm 19 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, ghi nhận kết quả Hội đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026.
![]() |
| Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh cung cấp) |
Theo ông, những kết quả này có sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sự hướng dẫn, hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh cùng nỗ lực của Ban Chấp hành và hội viên.
Đối với nhiệm kỳ mới, ông Trịnh Quốc Khánh đề nghị Hội chú trọng mở rộng tổ chức tại các địa bàn thuộc tỉnh Bắc Ninh trước sắp xếp. Bên cạnh chỉ tiêu kết nạp ít nhất 70 hội viên, Hội cần nghiên cứu thành lập thêm 1-2 chi hội trực thuộc tại khu vực này, tạo nền tảng tập hợp và phát triển hội viên.
Ông đề nghị Ban Chấp hành khóa VI kế thừa kết quả của các nhiệm kỳ trước, củng cố lực lượng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội và đóng góp vào hoạt động chung của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.
Dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và hoạt động đối ngoại nhân dân.
Đức Trọng