Quảng Ngãi thúc đẩy hợp tác với Pháp phát triển công nghiệp xanh và năng lượng sạch

11:33 | 09/07/2026

Ngày 8/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã có các buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) nhằm mở rộng hợp tác về công nghiệp xanh, năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và đào tạo nguồn nhân lực, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển bền vững của địa phương.
1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future
Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất BCĐ Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Pháp từ ngày 7-9/7, ngày 8/7, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF). Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển công nghiệp xanh, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng bền vững của địa phương.

Tại buổi làm việc với AFD, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cảm ơn bà Anne Roos-Weil, Phó Giám đốc Ban Đông Âu, Trung Đông và châu Á cùng các cán bộ AFD đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao vai trò của AFD trong việc đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển.

Là tổ chức tài chính công trực thuộc Chính phủ Pháp, AFD hiện hoạt động tại hơn 110 quốc gia, tập trung cung cấp nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm. Tại Việt Nam, AFD đã đồng hành cùng nhiều địa phương từ năm 1995 thông qua các dự án về hạ tầng, môi trường và phát triển nguồn nhân lực.

Đối với Quảng Ngãi, AFD đã tham gia tài trợ nhiều dự án có ý nghĩa thiết thực như dự án thoát nước mưa và chống ngập lụt với tổng mức đầu tư 10 triệu USD, trong đó khoảng 40% nguồn vốn do AFD tài trợ; dự án hệ thống tưới Thạch Nham trị giá 4 triệu USD; dự án trang bị thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng Dung Quất trị giá 2,5 triệu USD. Bên cạnh đó, AFD cũng là một trong những đối tác quốc tế đầu tiên hỗ trợ Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) tiếp cận nguồn tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất.

Quảng Ngãi thúc đẩy hợp tác với Pháp phát triển công nghiệp xanh và năng lượng sạch
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (ở giữa) tặng quà lưu niệm lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Giới thiệu về tiềm năng phát triển của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi có thêm dư địa phát triển nhờ kết hợp lợi thế không gian biển với vị trí kết nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hai cực phát triển là Khu kinh tế Dung Quất ở phía Đông và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở phía Tây tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao thương với khu vực và quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Ngãi hiện có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, nông - lâm - ngư nghiệp và du lịch. Trong đó, cảng biển Dung Quất có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 DWT, là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp nặng và dịch vụ logistics quy mô lớn.

Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị AFD tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh và tài chính xanh; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp Pháp; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời nghiên cứu các chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực kỹ thuật và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) do ông Patrick Charignon, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chủ trì.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ mong muốn EDF chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống điện thông minh, phát triển các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đồng thời hỗ trợ địa phương tiếp cận các công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF).
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF). (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị EDF giới thiệu các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và các khu công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng năng lượng, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và triển khai các dự án công nghiệp hiện đại.

Các cuộc làm việc với AFD và EDF được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa Quảng Ngãi với các đối tác của Pháp, nhất là trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hợp nhất. Việc tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính phát triển và doanh nghiệp hàng đầu của Pháp được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Ngãi tiếp cận thêm nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và các mô hình phát triển xanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trước đó, ngày 7/7, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đồng hành trong công tác xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ với các tập đoàn, tổ chức của Pháp, góp phần tạo thêm động lực để Quảng Ngãi phát triển theo hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực miền Trung.

1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future 1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future
Quy tụ hơn 1.400 tài năng trẻ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa đầu tiên của Asian Hackathon for Green Future 2026 được các chuyên gia quốc tế đánh giá là vườn ươm hiếm có cho các giải pháp công nghệ xanh của châu Á.
Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất BCĐ Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất BCĐ Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật
Ngày 6/7/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ngai-thuc-day-hop-tac-voi-phap-phat-trien-cong-nghiep-xanh-va-nang-luong-sach-222774.html

In bài viết