09:33 | 05/07/2026
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau hơn ba tháng triển khai. Thông tin được Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam công bố tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, diễn ra ngày 4/7.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, chiến dịch được phát động ngày 2/4 nhưng tính thời gian thực hiện từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Đến ngày 4/7, chiến dịch đã bước sang ngày thứ 111, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước.
![]() |
| Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam) |
Chiến dịch đặt ra năm mục tiêu trọng tâm, gồm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính; đồng thời hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai và Lạng Sơn.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo quốc gia đã được kiện toàn, đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực tìm kiếm, quy tập, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng quân khu, đơn vị; kiện toàn lực lượng và duy trì 32 đội quy tập với khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên cả nước.
Một trong những điểm mới được đánh giá mang lại hiệu quả cao là việc tổng hợp, rà soát nguồn tư liệu do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp để xác minh vị trí các mộ liệt sĩ tập thể. Qua hai hội thảo chuyên đề tổ chức tại Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi; đồng thời xác định thêm một địa điểm nghi có mộ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến tiến hành khai quật từ ngày 6/7.
Bên cạnh việc khai thác thông tin lịch sử, lực lượng tìm kiếm cũng áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Việc kết hợp đối chiếu tọa độ bản đồ với thực địa, khai thác lời kể của nhân chứng và sử dụng thiết bị radar xuyên đất giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian khảo sát cũng như giảm khối lượng đào đắp trong quá trình tìm kiếm.
![]() |
| Lãnh đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai di quan hài cốt các anh hùng liệt sĩ, tháng 6/2026. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam) |
Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN cũng được triển khai đồng bộ. Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và số hóa thông tin mẫu hài cốt; đồng thời phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng phần mềm quản lý toàn bộ quy trình nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm tính chính xác trong đối chiếu dữ liệu.
Đến nay, các quân khu và địa phương đã thành lập hơn 300 đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người tham gia. Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về giám định ADN, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương bố trí kinh phí và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Cùng với đó, công tác rà phá bom mìn tiếp tục được đẩy mạnh tại các khu vực trọng điểm. Bộ Quốc phòng đã huy động 330 tổ, đội với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trên 1.300 phương tiện chuyên dùng tham gia rà phá, xử lý vật liệu nổ, tạo điều kiện an toàn cho hoạt động tìm kiếm.
Theo thống kê đến thời điểm hiện nay, các lực lượng đã quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, trong đó có ba mộ tập thể; tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 phần mộ liệt sĩ, trên 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được chuyển đến các trung tâm giám định ADN. Công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành trên diện tích hơn 7.000 ha, riêng khu vực Vị Xuyên đạt trên 3.000 ha, tương đương hơn 70% khối lượng theo kế hoạch.
Đối với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu sinh phẩm, phân tích và đồng bộ hơn 50.000 mẫu vào hệ thống dữ liệu phục vụ đối sánh ADN trong thời gian tới.
Đại tá Lê Văn Sơn cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch, góp phần sớm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
| Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân. Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn thắp lên niềm hy vọng về ngày những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương. |
| Ngày 3/7/2026, tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân tham gia thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)