Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao

18:32 | 03/07/2026

Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được các tập đoàn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế đánh giá là dấu mốc quan trọng trong đổi mới tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển trọng tâm từ quy mô sang chất lượng dòng vốn, cùng quyết tâm cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ tạo sức hút mới đối với các dự án công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW
Việt Nam đổi cách thu hút FDI để đón dòng vốn chất lượng cao

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa diễn ra tại Hà Nội ghi nhận nhiều ý kiến từ các tập đoàn, doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc tế. Điểm chung được các đại biểu nhấn mạnh là Nghị quyết đã thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy thu hút đầu tư nước ngoài, hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam
Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo VnEconomy, ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam, đánh giá cao định hướng của Nghị quyết trong việc thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Theo ông, Việt Nam không nên chỉ hướng tới thu hút thêm vốn đầu tư mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là con đường để công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại và các tiêu chuẩn quốc tế được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại diện Mitsubishi cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành cùng quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam hơn ba thập kỷ thông qua đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, thiết bị vận tải và máy móc công nghiệp; đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ thống nhà cung ứng. Theo ông, việc hình thành mối liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong nước và tăng sức chống chịu của nền công nghiệp.

Ông Takuya Sahashi khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết số 10 đề ra.

TTXVN dẫn phát biểu của ông Dominic Scriven, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Dragon Capital, cho rằng điểm đột phá của Nghị quyết là lần đầu tiên xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận không tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, thông điệp này khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng, qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế.

Ông Dominic Scriven đánh giá cao việc Nghị quyết chuyển trọng tâm từ thu hút dòng vốn theo quy mô sang thu hút dòng vốn chất lượng, gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời không đánh đổi môi trường, tài nguyên hay an sinh xã hội để thu hút đầu tư.

Đại diện Dragon Capital cũng bày tỏ sự đồng tình khi Nghị quyết xác định thị trường vốn và nhà đầu tư trên thị trường vốn là một bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông, đây sẽ là nền tảng quan trọng để huy động hiệu quả hơn các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

Ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital. (Ảnh: VGP)

Cùng quan điểm, ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital, nhận định Nghị quyết số 10 sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.

Theo ông, Việt Nam hiện đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn FDI. Việc Nghị quyết nhấn mạnh tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ góp phần nâng cao năng lực của khu vực kinh tế nội địa, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Cùng với những đánh giá tích cực, các tập đoàn và quỹ đầu tư cũng đề xuất Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển các ngành vật liệu và linh kiện nền tảng, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường vốn và đẩy nhanh lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo các nhà đầu tư, đây là những điều kiện quan trọng để chủ trương của Nghị quyết nhanh chóng chuyển hóa thành dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Đại diện VinaCapital cho biết nhiều quỹ đầu tư toàn cầu với quy mô tài sản hàng trăm tỷ USD đang theo dõi sát thị trường Việt Nam và sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam hoàn tất các điều kiện cần thiết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây được đánh giá là dư địa quan trọng để Việt Nam thu hút thêm nguồn vốn quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI? Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?
FDI thế hệ mới cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới, vị thế mới FDI thế hệ mới cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới, vị thế mới

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nha-dau-tu-quoc-te-danh-gia-cao-nghi-quyet-10-ky-vong-viet-nam-hut-dong-von-fdi-chat-luong-cao-222650.html

In bài viết