Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Hà Nội với đối tác Hàn Quốc

09:15 | 01/07/2026

Hà Nội hướng tới mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Sáng ngày 30/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc) do Giáo sư Kim Hak-min làm trưởng đoàn.

Hợp tác trên nền tảng khoa học - công nghệ

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh Hà Nội vừa công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Theo lãnh đạo thành phố, đây là những dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô, đồng thời thể hiện quyết tâm thu hút đầu tư, phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những đóng góp của Viện Nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun, Hội người Việt Nam tại tỉnh Chungnam và cá nhân Giáo sư Kim Hak-min trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Các bên bàn thảo về hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. (Ảnh: T.L)

Lãnh đạo thành phố cho rằng kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quy hoạch phát triển vùng và xây dựng các cụm công nghệ cao là những bài học có giá trị đối với Hà Nội. Đồng thời cho biết, thời gian qua nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, tiêu biểu là Samsung, đã phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội đào tạo hàng nghìn kỹ sư trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh Hà Nội mong muốn không chỉ thu hút thêm các dự án đầu tư mà còn tiếp thu tri thức, kinh nghiệm quản trị và mô hình đào tạo tiên tiến nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới. Thành phố cũng mong muốn tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, đồng thời thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đề xuất các cơ chế hợp tác

Phát biểu tại cuộc làm việc, Giáo sư Kim Hak-min cho biết hơn 10 năm đồng hành cùng Việt Nam xuất phát từ mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của người Việt Nam, Giáo sư Kim Hak-min bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo ông, việc kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng để hai bên triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

thành lập nhóm công tác chung gồm các chuyên gia của Hà Nội và Hàn Quốc để nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm,
Phía Hàn Quốc mong muốn thành lập nhóm công tác chung để nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm. (Ảnh: T.L)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác sẽ làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, trao đổi với các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên về đổi mới sáng tạo; đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu của hai nước.

Giáo sư Kim Hak-min đề xuất nghiên cứu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Quỹ Đổi mới sáng tạo do ông điều hành nhằm xây dựng cơ chế liên kết giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Ông cũng bày tỏ mong muốn khi lãnh đạo thành phố Hà Nội có dịp thăm Hàn Quốc, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động làm việc, ký kết các chương trình hợp tác cụ thể, đồng thời thành lập nhóm công tác chung gồm các chuyên gia của Hà Nội và Hàn Quốc để nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm triển khai hiệu quả và mang lại kết quả thực chất.

Cùng ngày 30/6, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những chủ trương, cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam 2026 Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam 2026
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Phan Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-giua-ha-noi-voi-doi-tac-han-quoc-222588.html

In bài viết