13:28 | 01/07/2026
Ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ (MoU) đã đạt được với Mỹ nếu Washington thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những thông tin khác nhau về khả năng hai nước nối lại đối thoại tại Doha (Qatar) trong tuần này.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc thực hiện MoU phải dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Theo ông, Iran sẽ có những phản ứng phù hợp trước mọi sức ép hoặc đe dọa, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết.
![]() |
| Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Trước đó, ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha nhằm thảo luận việc triển khai Bản ghi nhớ giữa hai bên.
Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tuần này. Tehran cho biết phái đoàn Iran đến Doha để làm việc với Qatar cùng các bên trung gian về quá trình triển khai MoU, chứ không phải để tiến hành đối thoại trực tiếp với Washington.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng khẳng định hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc họp kỹ thuật nào giữa Iran và Mỹ tại Doha.
Liên quan đến tình hình tại Eo biển Hormuz, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr Albusaidi bày tỏ ủng hộ việc triển khai MoU giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh hoạt động hàng hải trên tuyến vận tải chiến lược này cần được duy trì an toàn, thông suốt và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Oman cũng cho biết nước này phản đối việc áp dụng phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. Tuy vậy, Oman sẵn sàng trao đổi về các khoản phí liên quan đến những dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.
Ngày 30/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ký quyết định bổ nhiệm bà Han Sung Sook giữ chức Thủ tướng sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự này. Bà sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1/7, trở thành Thủ tướng thứ 50 trong lịch sử Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quyết định bổ nhiệm được Tổng thống Lee Jae Myung ký ngay sau khi Quốc hội hoàn tất quy trình phê chuẩn. Thông tin này được Người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống Kang Yoo Jung xác nhận.
![]() |
| Bà Han Sung Sook là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. (Ảnh: https://biz.chosun.com/) |
Tại phiên họp Quốc hội, nghị quyết phê chuẩn bà Han Sung Sook được thông qua với 166 phiếu thuận và một phiếu không hợp lệ, trên tổng số 167 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Các nghị sĩ thuộc đảng đối lập Đảng Quyền lực Quốc dân đã đồng loạt tẩy chay cuộc bỏ phiếu để phản đối quy trình phê chuẩn nhân sự.
Với việc đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ, bà Han Sung Sook trở thành Thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung.
Đáng chú ý, bà Han cũng là nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc. Trước đó, bà Han Myeong Sook là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào năm 2006.
Ngày 30/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo Venezuela đang đứng trước nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm sau hai trận động đất lớn xảy ra hôm 24/6, trong bối cảnh hệ thống y tế bị tàn phá nặng nề và đang hoạt động vượt quá khả năng đáp ứng.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, người phát ngôn WHO Christian Lindmeier cho biết các bệnh viện tại Venezuela đang chịu áp lực rất lớn khi liên tục tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân chấn thương. Theo số liệu chính thức mới nhất, thảm họa đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số người mất tích, song một số ước tính cho rằng con số này có thể lên tới hàng chục nghìn người.
WHO cho biết việc thống kê thương vong và xác định người mất tích vẫn gặp nhiều khó khăn sau hai trận động đất có độ lớn 7,5 và 7,2. Cơ quan này đặc biệt lo ngại nguy cơ gia tăng các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu, do tỷ lệ tiêm chủng tại Venezuela vốn ở mức thấp trước khi thảm họa xảy ra.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau động đất ở Caracas, Venezuela, ngày 24/6/2026. (Ảnh: TTXVN phát) |
Ngoài ra, điều kiện vệ sinh và môi trường sau động đất cũng làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua muỗi và nguồn nước, trong đó có sốt vàng, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh do virus chikungunya và Zika.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết động đất đã ảnh hưởng đến 38 bệnh viện trên cả nước. WHO đã thu thập thông tin từ 21 cơ sở y tế tại các khu vực Caracas, La Guaira, Miranda và Falcon. Trong số này, ba bệnh viện bị hư hại nghiêm trọng, sáu cơ sở bị hư hỏng kết cấu hoặc chỉ còn hoạt động một phần, còn các bệnh viện khác vẫn duy trì tiếp nhận bệnh nhân nhưng đều trong tình trạng quá tải.
Theo WHO, hệ thống y tế Venezuela hiện phải đối mặt với hàng loạt sức ép như ùn ứ các ca phẫu thuật, đặc biệt ở các chuyên khoa chấn thương, chỉnh hình và phẫu thuật thần kinh; các biện pháp an toàn sinh học bị gián đoạn; đội ngũ nhân viên y tế rơi vào tình trạng kiệt sức. Bên cạnh đó, dịch vụ pháp y, nhà xác cũng như hệ thống đăng ký thương vong và tìm kiếm người mất tích đều bộc lộ nhiều hạn chế.
Cũng trong ngày 30/6, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo căng thẳng trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng của động đất đang gia tăng khi hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn. UNHCR cho biết cần khoảng 14,85 triệu USD để mở rộng các hoạt động bảo vệ, cung cấp nhu yếu phẩm và nơi ở tạm thời cho 30.000 người bị ảnh hưởng trong vòng sáu tháng tới.
Trong khi đó, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết đang chuẩn bị triển khai hỗ trợ hàng nghìn người mất nhà cửa. Theo MSF, dù giai đoạn tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp sắp khép lại, số nạn nhân thiệt mạng cũng như nhu cầu hỗ trợ của những người sống sót vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
| Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar khiến 13 công nhân thiệt mạng; Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục; Hàn Quốc nghiên cứu ứng dụng AI để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ quân y... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/6. |
| Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất; Động đất 6,5 độ tiếp tục rung chuyển miền Nam Philippines; Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/6. |
Phương Anh (t/h)