Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo

13:18 | 01/07/2026

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là những năng lực cốt lõi để thế hệ trẻ đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế tư nhân, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo
Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề: "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế: Thanh niên cần làm gì?". (Ảnh: Mai Anh)

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề: "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?". Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nhân cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh cho rằng, lịch sử phát triển của nhiều quốc gia đã chứng minh không có nền kinh tế hùng mạnh nếu thiếu một khu vực kinh tế tư nhân phát triển và cũng không có khu vực kinh tế tư nhân đủ sức bứt phá nếu thiếu một thế hệ thanh niên dám nghĩ lớn, dám sáng tạo và dám hành động.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế khi đóng góp khoảng 45% GDP, tạo ra khoảng 85% việc làm, đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm hơn 98% số doanh nghiệp đang hoạt động. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời mở ra yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trẻ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo
Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh. (Ảnh: Mai Anh)

Anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, lợi thế cạnh tranh của thanh niên không còn ở tấm bằng mà ở khả năng học hỏi, thích ứng, đổi mới và giải quyết vấn đề. Đây cũng là những phẩm chất để thế hệ trẻ tham gia xây dựng các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, đoàn viên thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tuy không trực tiếp điều hành doanh nghiệp nhưng có thể phát huy vai trò trong việc lan tỏa chính sách, kết nối nguồn lực, hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát hiện và nhân rộng các mô hình sáng tạo, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới trong thế hệ trẻ.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung phân tích những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW, làm rõ các cơ hội dành cho thanh niên trong bối cảnh phát triển kinh tế tư nhân gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam đang ở giai đoạn "dân số vàng" với lực lượng thanh niên, đặc biệt là thế hệ Gen Z sở hữu nhiều lợi thế về sức khỏe, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng công nghệ và khát vọng cống hiến. Đây là nguồn lực quan trọng để tham gia vào quá trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân cũng như thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân. (Ảnh: Mai Anh)

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng người trẻ không chỉ có cơ hội trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp mà còn có điều kiện học hỏi từ các mô hình kinh tế tư nhân thành công, tham gia các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và từng bước xây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cùng chủ trương khuyến khích sáng tạo và bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ tạo thêm không gian để thanh niên mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng mới.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng bên cạnh cơ hội phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp, thế hệ trẻ còn nhận được sự đồng hành từ Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội thông qua các cơ chế hỗ trợ về nguồn lực, môi trường đổi mới sáng tạo và niềm tin dành cho lực lượng thanh niên. Đây là nền tảng quan trọng để người trẻ phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tư nhân và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước.

Một nội dung nổi bật tại tọa đàm là phiên đối thoại mở giữa các diễn giả và đoàn viên, thanh niên. Tại đây, nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI trong công việc, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh mới. Các đại biểu cũng trao đổi về trách nhiệm của thanh niên trong việc trở thành lực lượng tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, mô hình nhằm phát huy vai trò của thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Kết thúc chương trình, các đại biểu thống nhất rằng Nghị quyết 68-NQ/TW sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của từng tổ chức, từng doanh nghiệp và mỗi người trẻ. Đối với thanh niên, điều đó đồng nghĩa với việc chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chị Phạm Mỹ Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Đối ngoại nhân dân kiến tạo "hạ tầng mềm" cho kinh tế tư nhân

Chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Tọa đàm
Chị Phạm Mỹ Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh)

Điểm mới quan trọng của Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ nằm ở việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, ngoài vốn, công nghệ và cơ chế chính sách, doanh nghiệp cần được kết nối với các nguồn lực quốc tế về tri thức, công nghệ, chuyên gia, mạng lưới hợp tác và niềm tin. Đây cũng là không gian để công tác đối ngoại nhân dân phát huy lợi thế đặc thù.

Nếu các chính sách kinh tế tạo dựng "hạ tầng cứng" cho phát triển, thì đối ngoại nhân dân có thể góp phần hình thành "hạ tầng mềm" thông qua việc kết nối con người, tổ chức và các mạng lưới hợp tác quốc tế. Với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế. Đây là nguồn lực có thể khai thác hiệu quả hơn để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Từ góc độ đó, thanh niên làm công tác đối ngoại nhân dân cần chuyển từ vai trò tổ chức giao lưu hữu nghị sang chủ động kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Với lợi thế về ngoại ngữ, năng lực số và tinh thần hội nhập, người trẻ có thể trở thành những "cầu nối quốc tế", đưa tri thức, công nghệ, mô hình quản trị tiên tiến và các đối tác toàn cầu đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW.

Chị Nguyễn Thị Thu Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam:

Đưa tri thức trẻ đến gần hơn với doanh nghiệp

Thanh niên phải làm chủ AI và đổi mới sáng tạo
Chị Nguyễn Thị Thu Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh)

Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo bước đột phá về tư duy và thể chế phát triển, mở ra nhiều cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ. Vì vậy, việc kết nối doanh nghiệp với đội ngũ trí thức, chuyên gia và các tổ chức khoa học - công nghệ cần được coi là một giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có mạng lưới 92 hội ngành toàn quốc, 34 liên hiệp hội địa phương và khoảng 580 tổ chức khoa học - công nghệ ngoài công lập, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và trí thức trẻ. Đây là nguồn lực có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và giải quyết các bài toán thực tiễn của sản xuất, kinh doanh.

Để Nghị quyết 68-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, cần khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần lập nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Tổ chức Đoàn không chỉ là cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn cần đồng hành với doanh nghiệp và thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển các doanh nghiệp khoa học - công nghệ và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần chú trọng bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ có năng lực quản trị, bản lĩnh hội nhập và trách nhiệm xã hội; phát huy vai trò của các hợp tác xã kiểu mới trong hỗ trợ hộ kinh doanh, chuẩn hóa sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Các tổ chức Đoàn cũng cần trở thành cầu nối phản ánh tiếng nói của thanh niên và doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và tạo động lực để đội ngũ trí thức trẻ đưa các kết quả nghiên cứu, sáng kiến công nghệ đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Kiều bào kiến nghị hoàn thiện cơ chế cho kinh tế tư nhân, giáo dục và ngoại giao nhân dân Kiều bào kiến nghị hoàn thiện cơ chế cho kinh tế tư nhân, giáo dục và ngoại giao nhân dân
Nhiều chuyên gia và trí thức kiều bào gửi góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa cơ chế, tạo môi trường thực thi hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và ngoại giao nhân dân.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
Việc khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân và đặt đổi mới sáng tạo vào trung tâm chiến lược phát triển cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng, mở ra dư địa lớn để cộng đồng doanh nhân, trí thức kiều bào đồng hành, đóng góp vào tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-phai-lam-chu-ai-va-doi-moi-sang-tao-222577.html

In bài viết