Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới

13:02 | 29/06/2026

Tối 28/6 tại Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ và nhà làm phim trong nước, quốc tế. Năm nay, liên hoan giới thiệu 13 phim châu Á và 11 phim Việt Nam dự thi, đồng thời mở rộng các hoạt động kết nối thị trường điện ảnh, hướng tới mục tiêu đưa DANAFF trở thành nhịp cầu giữa điện ảnh Việt Nam, châu Á và thế giới.
Liên hoan Phim Italia 2025 - Hành trình điện ảnh mang tinh thần Ý đến Hà Nội
Đạo diễn gốc Việt và điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và khách mời quốc tế.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, DANAFF IV giới thiệu 13 phim châu Á và 11 phim Việt Nam dự thi. Bên cạnh đó là chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" với 21 tác phẩm, chương trình "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" gồm 26 phim cùng nhiều chuyên đề đặc biệt.

Các giám khảo DANAFF nhận hoa từ Ban tổ chức
Các giám khảo DANAFF nhận hoa từ Ban tổ chức. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng)

Điểm nhấn của mùa liên hoan năm nay là 13 bộ phim lần đầu ra mắt ở các cấp độ thế giới, quốc tế và châu Á, trong đó có 5 tác phẩm công chiếu lần đầu trên thế giới (World Premiere).

DANAFF IV còn mở rộng hệ sinh thái điện ảnh với nhiều sáng kiến mới như Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF's Cinephiles và gian hàng DANAFF nhằm kết nối các nhà làm phim, nhà đầu tư, doanh nghiệp và khán giả.

Theo Ban Tổ chức, DANAFF IV được xây dựng trên bốn trụ cột gồm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, đào tạo tài năng trẻ; mở rộng kết nối thị trường điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới. Trong đó, trụ cột mở rộng kết nối thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới là nét mới của DANAFF năm nay với kỳ vọng mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự phối hợp giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng DANAFF trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Trong thời gian ngắn, Liên hoan phim đã khẳng định uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đây là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước: xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là ngành công nghiệp giàu tiềm năng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực mới cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng)

Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp mạnh mẽ, là mũi nhọn của Việt Nam, và Liên hoan phim Đà Nẵng tiếp tục vươn tầm trong những năm tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập.

Đồng thời, tiếp tục nâng tầm Liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn và uy tín, có thương hiệu trong khu vực, là nơi hội tụ thân thiện nhất của những nhà làm phim và sự kiện điện ảnh quốc tế.

Cùng với đó, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc Việt Nam; xây dựng cộng đồng khán giả thông minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và đồng hành với sự phát triển bền vững của nền điện ảnh Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ; để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa, mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan cho biết, sau ba mùa tổ chức, DANAFF tiếp tục mở rộng vai trò kết nối, tạo không gian gặp gỡ, hợp tác giữa các nhà làm phim và lan tỏa những giá trị của điện ảnh châu Á tới công chúng quốc tế.

Theo bà, việc liên hoan được tổ chức tại Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu - cũng thể hiện khát vọng kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định sự kiện DANAFF là một trong những hoạt động góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế của thành phố trên bản đồ các sự kiện quốc tế.

4 bộ phim Ấn Độ được giới thiệu tới người dân Lào Cai 4 bộ phim Ấn Độ được giới thiệu tới người dân Lào Cai
“Cu li không bao giờ khóc” đạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 22 “Cu li không bao giờ khóc” đạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim châu Á lần thứ 22

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hoan-phim-chau-a-da-nang-lan-thu-iv-mo-rong-ket-noi-dien-anh-viet-nam-voi-the-gioi-222538.html

In bài viết