Việt Nam cử lực lượng quân đội, công an sang Venezuela hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất

12:40 | 29/06/2026

Việt Nam quyết định cử lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng xảy ra ngày 24/6.
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala

Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 24/6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thông tin cập nhật đến ngày 28/6, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ngày 28/6, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng loạt tổ chức giao nhiệm vụ, lễ xuất quân cho các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Venezuela.

Quân đội Việt Nam mang gần 90 tấn hàng cứu trợ tới Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 82 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 26 sĩ quan và 56 quân nhân chuyên nghiệp, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) làm Trưởng đoàn.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Đội Công binh mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, thiết bị banh tách, kê kích, khoan cắt bê tông cùng nhiều phương tiện cứu hộ khác nhằm nhanh chóng tiếp cận và giải cứu người bị mắc kẹt. Đội Quân y được trang bị đầy đủ thuốc men, vật tư và thiết bị y tế để thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân ngay tại hiện trường. Trong khi đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đưa sang Venezuela 8 chó nghiệp vụ cùng 10 cán bộ, nhân viên giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, phát hiện người còn sống dưới các đống đổ nát.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên cán bộ, nhân viên đoàn công tác.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên cán bộ, nhân viên đoàn công tác. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đây là lần thứ ba Quân đội Việt Nam triển khai lực lượng ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều cán bộ trong đoàn từng trực tiếp tham gia các nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong tìm kiếm cứu nạn sau động đất.

Để bảo đảm đoàn công tác có thể triển khai nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường, công tác hậu cần được chuẩn bị khẩn trương. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã chỉ đạo tập kết, kiểm đếm và đóng gói toàn bộ vật chất cứu trợ. Công ty Cổ phần 22 tổ chức sản xuất liên tục ba ca để cung cấp 50 tấn lương khô, 3 tấn thịt hộp, 3.000 lít nước sạch, cùng 1.600 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện và nhiều trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khác. Tổng khối lượng hàng hóa, trang thiết bị dự kiến khoảng 88 tấn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) chuẩn bị vận chuyển hàng hóa phục vụ cứu trợ tới sân bay Nội Bài.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) chuẩn bị vận chuyển hàng hóa phục vụ cứu trợ tới sân bay Nội Bài. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ di chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Nội Bài tới sân bay Maiquetia, sau đó cơ động bằng đường bộ tới thủ đô Caracas. Tổng thời gian bay dự kiến khoảng 24 giờ, thời gian thực hiện nhiệm vụ khoảng 20 ngày.

Tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela diễn ra ngày 28/6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đây là nhiệm vụ quốc tế đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ đường lối đối ngoại nhân văn, hòa bình và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đây cũng là dịp để tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Đại tướng yêu cầu toàn bộ lực lượng xác định rõ tính chất đặc biệt khó khăn, nguy hiểm của nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, các lực lượng quốc tế và chính quyền sở tại; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bộ Công an cử lực lượng cứu nạn cùng hơn 20 tấn hàng hóa hỗ trợ Venezuela

Cũng trong ngày 28/6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân đưa lực lượng cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Đoàn công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với đó là hệ thống thiết bị dò tìm, phương tiện chuyên dụng, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết để có thể triển khai nhiệm vụ ngay khi đến hiện trường. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ làm Trưởng đoàn công tác cùng 41 thành viên trong đoàn.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.
Các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước mắt, Bộ Công an dự kiến mang theo hơn 20 tấn hàng hóa, gồm nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh và nhiều vật tư phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Ông khẳng định việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các thành viên trong đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, chủ động phối hợp với lực lượng sở tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Bộ Công an)

Có mặt tại lễ xuất quân, bà Estela del Valle Quijada Suarez bày tỏ xúc động và cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela. Theo bà, sự hiện diện của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong thời điểm đất nước Venezuela chịu nhiều mất mát mang ý nghĩa hỗ trợ về nhân lực và phương tiện, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị, sự sẻ chia và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bà tin tưởng, với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân vùng động đất vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời chúc đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về Tổ quốc bình an.

Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-cu-luc-luong-quan-doi-cong-an-sang-venezuela-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-dong-dat-222535.html

In bài viết