16:46 | 26/06/2026
Nghị quyết do Pakistan và Đan Mạch đồng bảo trợ, nhận được sự ủng hộ của hơn 150 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Văn kiện nhấn mạnh yêu cầu tăng cường điều tra, thu thập chứng cứ và hỗ trợ truy tố các hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, qua đó góp phần chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với các vụ tấn công.
![]() |
| Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại CHDC Congo (MONUSCO) tham gia một cuộc diễn tập tại Sake. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN). |
Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ năm 1948 đến nay đã có khoảng 1.100 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ các vụ việc được điều tra và truy tố vẫn ở mức thấp, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình.
Nghị quyết 2823 yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres triển khai các biện pháp nhằm tăng cường thu thập thông tin sau các vụ tấn công, đồng thời hỗ trợ các quốc gia trong công tác điều tra và truy cứu trách nhiệm đối với những đối tượng liên quan. Văn kiện cũng đề nghị trong vòng 120 ngày, Tổng Thư ký trình Hội đồng Bảo an báo cáo đề xuất các phương án nhằm củng cố cơ chế xử lý các vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình.
Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Đại diện thường trực Đan Mạch tại Liên hợp quốc Christina Lassen nhấn mạnh văn kiện gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ không được dung thứ và những người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà cũng khẳng định cộng đồng quốc tế cần chung tay bảo đảm công lý đối với các nạn nhân.
Trong khi đó, Đại sứ Pakistan tại Liên hợp quốc Asim Ahmad cho rằng các vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đang gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Theo ông, việc thiết lập cơ chế điều tra và truy cứu trách nhiệm hiệu quả là cần thiết để bảo vệ những người đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên thực địa.
Việc HĐBA Liên hợp quốc nhất trí thông qua Nghị quyết 2823 được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở thúc đẩy các quốc gia tăng cường phối hợp điều tra, xử lý các vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho những người đang thực hiện sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
| Mới đây tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế: Bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 80 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng đông đảo chuyên gia, học giả, luật sư, cố vấn pháp lý và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới. |
| Ngày 15/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Phiên họp toàn thể thứ sáu của tiến trình đàm phán liên Chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã diễn ra, tập trung trao đổi về tài liệu tổng hợp các quan điểm trong tiến trình đàm phán. |
Quỳnh Anh (TH)